Dự báo thời tiết hôm nay 24.3.2020: Mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá

24/03/2020 06:16 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 24.3.2020, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.3, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên từ hôm nay (24.3) đến ngày 25.3 ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông (lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40 - 70 mm/24 giờ), mưa giông tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, vùng núi có nơi dưới 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 35oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Hà Nội

Thời tiết nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28oC, có nơi trên 28oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.