Dự báo thời tiết hôm nay 12.4.2019: Đông Bắc bộ cảnh giác lốc, mưa đá

12/04/2019 06:00 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 12.4.2019, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ mưa rào và giông diện rộng; khu vực phía đông Bắc bộ mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay 12.4, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa phía bắc có trục ở khoảng 21 - 23 độ vĩ bắc.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong đêm 11.4 và sáng 12.4, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông diện rộng; riêng khu vực phía đông Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.
Hà Nội: Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
Ở khu vực Hà Nội, dự báo sáng 12.4 có mưa rào và rải rác có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Và do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén gây mưa rào và giông nên trong ngày 12.4, nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực tây bắc Bắc bộ và Bắc trung bộ.
Quảng Bình đến Phú Yên: Nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC
Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Từ ngày 13.4, nắng nóng xuất hiện diện rộng trở lại ở khu vực tây bắc Bắc bộ, vùng núi Bắc trung bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.
Ở khu vực Tây nguyên, đêm 11.4 và ngày 12.4, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.
Nam bộ: Chiều tối có mưa rào và giông rải rác
Ở khu vực Nam bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC. 
Vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh hoạt động mạnh, nhiều người dễ bị cảm cúm
Theo các chuyên gia sức khỏe, vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh hoạt động mạnh. Vì vậy cần theo dõi, đề phòng, nhất là ở trẻ, một số bệnh như: cảm cúm, viêm đường hô hấp, sốt, tiêu chảy...  
Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe cũng cảnh báo mọi người cần chú trọng đến sức khỏe, sự bất thường của bản thân khi thời tiết thay đổi bất thường từ nắng nóng sang mưa hoặc ngược lại. Nhất là những người lớn tuổi có nguy cơ bị các bệnh như suy hô hấp, tim mạch, huyết áp, đột quỵ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.