Dự báo giá thịt heo sẽ còn cao

Chí Hiếu
Chí Hiếu
16/05/2020 07:38 GMT+7

Câu chuyện “muốn mua thịt heo rẻ lên ti vi mà mua” đã được báo chí đặt ra với lãnh đạo Bộ Công thương tại buổi họp báo thường kỳ của bộ này diễn ra chiều qua (15.5).

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay mấu chốt giá thịt heo vẫn cao là vì nguồn cung thiếu. Cụ thể, năm 2019, nguồn cung giảm 20% so với năm 2018, 3 tháng đầu năm tiếp tục giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, hiện cả nước vẫn còn 17 - 18 địa phương chưa công bố hết dịch tả heo, nên nông dân chưa yên tâm tái đàn. Các hộ dân có muốn tái đàn cũng rất khó vì không còn vốn, cộng với giá heo giống rất đắt.
Vì thế, Bộ NN-PTNT đã cho nhập khẩu heo giống đời cũ. Theo tính toán, sớm nhất quý 4 năm nay, số lượng cung ra mới tương đương trước khi có dịch.
Về đầu ra cho vụ vải sắp thu hoạch, ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho hay vào đầu tháng 6 sẽ có một hội nghị giao thương trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong nước và 2 địa phương của Trung Quốc là Quảng Tây và Vân Nam, để kết nối cung - cầu cho quả vải.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết xúc tiến thương mại trực tuyến sẽ là xu hướng bắt buộc tới đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn kéo dài.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.