Dự án Vành đai 3 TP.HCM: Đã giải ngân bồi thường hơn 1.500 tỉ trong 1 tuần

12/05/2023 17:35 GMT+7

Sau tuần đầu tiên bồi thường cho cá nhân, tố chức bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3, TP.HCM đã chi trả hơn 1.500 tỉ đồng, với tỷ lệ mặt bằng bàn giao trên 40%.

Chiều 12.5, Thường trực Ban Chỉ huy dự án thành phần 2 Vành đai 3 TP.HCM (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) cho biết tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường và bàn giao mặt bằng trong tuần đầu tiên khá tích cực.

Tính đến 17 giờ ngày 11.5, có 325/1.689 trường hợp bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích gần 167 ha, đạt hơn 40% khối lượng. Diện tích này bao gồm phần đất do nhà nước trực tiếp quản lý (khoảng 44 ha) có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư để thi công.

Tổng số tiền các địa phương đã giải ngân hơn 1.533 tỉ đồng, đạt trên 8% so với tổng số vốn được xác định theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Còn nếu so với số vốn đã giao về cho các địa phương thì tỷ lệ lên tới 13%.

Trong 4 địa phương, H.Hóc Môn dẫn đầu tỷ lệ bàn giao mặt bằng sau tuần đầu tiên với hơn 75%, kế đến là H.Củ Chi hơn 42%, H.Bình Chánh hơn 31% và cuối cùng là TP.Thủ Đức gần 19%.

Vành đai 3 TP.HCM giải ngân bồi thường hơn 1.500 tỉ - Ảnh 1.

Người dân TP.Thủ Đức làm thủ tục nhận tiền bồi thường do bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3

SỸ ĐÔNG

Toàn tuyến Vành đai 3 dài hơn 76 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, trong đó đoạn qua TP.HCM dài nhất với 47,5 km, đi qua 4 địa bàn: TP.Thủ Đức và 3 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Dự án ảnh hưởng gần 1.700 trường hợp, tổng kinh phí bồi thường ước tính hơn 18.900 tỉ đồng. Công tác bồi thường được triển khai từ ngày 6.5, H.Củ Chi là địa phương mở đầu, sau đó đến H.Hóc Môn, TP.Thủ Đức và H.Bình Chánh. TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân trên 70% trong tháng 6.2023 để khởi công dự án, tương ứng với kinh phí khoảng 8.800 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.