Dự án sân bay Long Thành: Yêu cầu Đồng Nai giao toàn bộ mặt bằng trước 30.6

Lê Lâm
Lê Lâm
27/04/2022 18:36 GMT+7

Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhắc nhở và yêu cầu Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành (5.000 ha) trước ngày 30.6.

Chiều 27.4, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Phó thủ tướng Lê Văn Thành (mang áo trắng đứng giữa) tại công trường dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Báo cáo với Phó thủ tướng Lê Văn Thành, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết đến nay hạng mục san lấp đã đạt khối lượng 6,6 triệu m3.

Hiện các nhà thầu đang thi công gói thầu đóng cọc nhà ga và phấn đấu hoàn thành trong tháng 9.2022. Qua tháng 10.2022 có thể thi công phần thân nhà ga.

Đại công trường đang tấp nập thi công

LÊ LÂM

Tuy nhiên, ông Vũ Thế Phiệt cho rằng mặt bằng thi công vẫn còn tình trạng "xôi đỗ", vướng khoảng 20%; đồng thời kiến nghị Đồng Nai sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, giai đoạn 1 chủ đầu tư cần 1.810 ha và 722 ha đất dự trữ. Đến nay Đồng Nai đã bàn giao hơn 2.192 ha. Trong đó có 1.680 ha thuộc giai đoạn 1 và 502 ha thuộc khu vực dự trữ đất dôi dư. Số còn lại dự kiến khoảng giữa tháng 5.2022 sẽ bàn giao hết.

Lãnh đạo ACV cho biết hạng mục san lấp đã đạt khối lượng 6,6 triệu m3

LÊ LÂM

Còn diện tích giai đoạn 2 (phần còn lại trong tổng số diện tích 5.000 ha đất), ông Võ Tấn Đức cho biết hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được tích cực thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2022.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ sự phấn khởi sau 90 ngày thi công, công trình đã có chuyển biến tốt ngoài công trường, đồng thời ghi nhận sự cố gắng của Bộ GTVT, chủ đầu tư, ban quản lý dự án…

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng nhắc nhở Đồng Nai rằng theo Nghị quyết của Quốc hội, sân bay Long Thành phải đưa vào sử dụng trong năm 2025. Đây là "dự án trọng tâm của trọng tâm, trọng điểm của trọng điểm". Để dự án đúng tiến độ đề ra, Phó thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải nhanh chóng giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng toàn bộ trước ngày 30.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.