Dự án Samten Hills Dalat không hoạt động tôn giáo

26/04/2023 06:59 GMT+7

Ngày 25.4, ông Trần Hồng Quyết, Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng, cho biết dự án Samten Hills Dalat nằm trên địa bàn xã Tu Tra, H.Đơn Dương không hoạt động tôn giáo. Trước đó, vào tháng 3, Bộ Nội vụ có văn bản yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phối hợp làm rõ hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tại dự án này.


Dự án Samten Hills Dalat có tổng diện tích rộng hơn 220 ha, do Công ty TNHH sản xuất - thương mại Kim Phát làm chủ đầu tư. Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết đây là dự án đa mục tiêu có nhiều công năng.

Dự án Samten Hills Dalat không hoạt động tôn giáo
 - Ảnh 1.

Một góc Samten Hills Dalat ở H.Đơn Dương (Lâm Đồng)

Bá Duy

 Trước đây Samten Hills Dalat là dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ, chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa, kết hợp tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm…; sau này được bổ sung chức năng du lịch văn hóa tâm linh. Trong quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án có 10 phân khu, trong đó có 1 phân khu dành cho chức năng văn hóa tâm linh (6 ha). "Theo quan điểm của chúng tôi, đây chỉ là điểm tham quan du lịch văn hóa tâm linh, công trình có nét kiến trúc của các công trình tôn giáo. Thông thường người ta hướng đến đạo nào thì xây dựng theo nét kiến trúc của đạo đó. Giấy phép được cấp là công trình biểu tượng chứ không phải là công trình tượng Phật", ông Trung cho biết.

Cũng theo ông Trung, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư có vi phạm trong vấn đề xây dựng. H.Đơn Dương và Sở Xây dựng đã có kiểm tra, xử phạt và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ mới được tiếp tục thực hiện và đến nay chủ đầu tư đã chấp hành đầy đủ. "Samten Hills Dalat không được phép hoạt động cũng như sinh hoạt tôn giáo. Vào đầu tháng 3.2023, chủ đầu tư tổ chức khánh thành và có xin phép đầy đủ theo đúng quy định", ông Trần Hồng Quyết khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.