Dự án ngoại truyện Plants vs. Zombies từng ‘chết yểu’ vì Star Wars

11/10/2022 06:50 GMT+7

EA từng hủy bỏ phần ngoại truyện của trò chơi kinh điển Plants vs. Zombies để quay sang phát triển Star Wars, nhưng cuối cùng lại không có trò chơi nào được hoàn thành.

Theo PC Gamer, vào năm 2016, một nhóm gồm khoảng 30 nhà phát triển tại EA Vancouver đã bắt đầu làm việc trong phiên bản ngoại truyện của Plants vs. Zombies.

Trước đó vào năm 2014, trò chơi chiến đấu của những loài thực vật chống lại lũ zombie nổi tiếng của Popcap đã được chuyển thể thành công thành một game bắn súng trực tuyến mang tên Plants vs. Zombies: Garden Warfare. Bước đệm đầu tiên này dường như đã giúp EA mở ra nhiều ý tưởng mới cho Plants vs. Zombies, trong đó nổi bật là dự án phiêu lưu hành động chơi đơn theo phong cách Arkham, với cốt truyện nói về một thiếu niên kết hợp với những loài thực vật để chống lại zombie khi du hành xuyên thời gian.

Nhưng dự án hấp dẫn này sau đó bị hủy bỏ vì một lý do khách quan, đó là nhà phát triển đã chuyển sang làm việc trên một trò chơi phiêu lưu hành động Star Wars, và điều đáng nói ở đây là chính trò chơi này cũng đã bị hủy vào năm 2017.

Theo nhà nghệ thuật nhân vật và bối cảnh trò chơi Tom Bramall, người sau đó đã tiếp tục làm việc trên 2 trò chơi Plant vs. Zombies kế tiếp đó là Garden Warfare 2Battle for Neighborville, đã chia sẻ rằng dự án bị hủy bỏ bởi EA có tên mã là “Project Hot Tub”.

Hình ảnh trong dự án Project Hot Tub

EA

Được biết dự án này dựa trên cấu trúc trò chơi Uncharted, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nhóm phát triển đã phải chuyển sang dự án Star Wars do Amy Hennig đứng đầu. “Project Hot Tub” kể về một cậu bé có tên Eddie đã kết bạn với Peashooter – một loài thực vật trong trò chơi Plant vs. Zombies, để cùng nhau chiến đấu với lũ zombie du hành xuyên thời gian có ý đồ xâm chiếm Neighborville.

Hình ảnh trong dự án Project Hot Tub

EA

Dự án “Project Hot Tub” hoành tráng đến mức sở hữu cho nó một phần trò chơi nhỏ khoảng 20 phút, một tác phẩm hoạt hình điện ảnh và kế hoạch phát hành vào năm 2017, tất cả đều là một phần của bài thuyết trình được các giám đốc điều hành EA kiểm duyệt vào năm 2016.

Nhưng cuối cùng Star Wars là một thỏa thuận lớn hơn và cần nhiều tài nguyên nhân lực hơn, nên nhóm phát triển “Project Hot Tub” đã phải dừng công việc của họ để chuyển sang hỗ trợ dự án này. Khi Star Wars bị hủy bỏ, nhóm cũng được tách ra để làm việc trong nhiều dự án khác của EA.

Khả năng EA đưa Project Hot Tub trở lại dường như rất mong manh. Vì Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville đã được ngừng hỗ trợ sau 1 năm phát hành và trò chơi di động Plants vs. Zombies 3 từng có một đợt ra mắt thử nghiệm cách đây nhiều năm nhưng vẫn ‘bặt vô âm tín’ cho đến nay.

Khả năng Hot Tub quay trở lại là rất ít

EA

Trong khi đó, sự quan tâm của EA đối với những cuộc phiêu lưu hành động trong trò chơi đơn Star Wars đã khai sinh ra Jedi: Fallen Order của Respawn, và có được những thành công nhất định, khiến phần tiếp theo được nhà phát triển bật đèn xanh. Trò chơi Star Wars Jedi: Survivor dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.