Dự án mới nâng cao kiến thức cho trẻ em và thanh thiếu niên TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
01/03/2024 18:24 GMT+7

Ngày 1.3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và triển khai dự án "Tiếng nói cầu vồng - Giới và vấn đề bình đẳng giới trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên".

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết đây là dự án do tổ chức Save the Children International (tổ chức SCI) viện trợ, có quyết định phê duyệt của UBND TP.HCM ngày 29.12.2023, được thực hiện từ nay cho tới cuối năm 2024.

Dự án mới nâng cao kiến thức cho trẻ em và thanh thiếu niên TP.HCM- Ảnh 1.

Công bố dự án "Tiếng nói cầu vồng - Giới và vấn đề bình đẳng giới trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên"

THU NGÂN

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực về giới và vấn đề bình đẳng giới khi triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên, thông qua hàng loạt cuộc tập huấn, hội thảo cho người làm trong lĩnh vực về giới, bình đẳng giới, trẻ em, thanh thiếu niên.

Trong khuôn khổ của dự án cũng có hoạt động nâng cao kiến thức các bên liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của việc phân biệt đối xử đối với thanh thiếu niên LGBT, phòng ngừa bạo lực cho nhóm LGBT.

Trình bày tại hội nghị này, bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, nêu lên một số thực trạng về giới trong cung cấp dịch vụ cho thiểu số về giới và tính dục. Theo đó, hiện chưa có khung pháp lý toàn cầu giúp đảm bảo quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT trong tiếp cận giáo dục, việc làm, an sinh xã hội và bảo vệ trước bạo lực.

Dự án mới nâng cao kiến thức cho trẻ em và thanh thiếu niên TP.HCM- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị

THU NGÂN

Dẫn chứng một số tài liệu, nghiên cứu liên quan, bà Thanh cho biết, hiện chương trình giáo dục giới tính của Việt Nam không bao gồm nội dung về nhóm thiểu số về giới và tính dục. Bằng chứng cho thấy học sinh LGBT phải đối mặt với tỷ lệ lạm dụng và bắt nạt bằng hành động thể chất và lời nói cao. Bạo lực trên cơ sở giới gây ra hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội...

Qua đó, bà Thanh khuyến nghị thực hiện dự án hiệu quả thông qua công tác thu thập thông tin, dữ liệu tách biệt về giới tính; lồng ghép giới trong từng hoạt động của dự án; tập trung nhóm ưu tiên tại trường học, cơ sở xã hội...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.