Dự án cầu Rạch Ngỗng 1: Dân than giá nền tái định cư quá cao

30/01/2015 07:00 GMT+7

Nhiều hộ dân ngụ các phường Xuân Khánh, An Nghiệp, An Hòa (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Ngỗng 1 (RN1) đang gửi đơn xin cứu xét vì không chấp nhận giá bồi hoàn, tái định cư (TĐC) do cơ quan chức năng ban hành.

Nhiều hộ dân ngụ các phường Xuân Khánh, An Nghiệp, An Hòa (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Ngỗng 1 (RN1) đang gửi đơn xin cứu xét vì không chấp nhận giá bồi hoàn, tái định cư (TĐC) do cơ quan chức năng ban hành.

Cầu Rạch Ngỗng 1 nằm trên tuyến đường từ sân bay vào trung tâm TP.Cần Thơ - Ảnh: Quang Minh Nhật
 Khu tái định cư Rạch Ngỗng 1 (phía tay phải) hiện còn rất hoang vắng - Ảnh: Quang Minh Nhật
Dân kể khổ
Bà Vi Kim Sang (nhà số 12 Mậu Thân, P.An Hòa) cho biết nhà đất của gia đình bà bị giải tỏa trắng bởi RN1. Theo đó, gia đình nhận quyết định thu hồi đất năm 2010 nhưng giá đền bù là của năm 2009. Khi bốc thăm nhận nền TĐC (ngày 29.5.2012), gia đình bà bị cắt tiền tạm cư mặc dù gần 6 tháng sau mới chính thức được giao nền trên thực địa. “Ngày 17.11.2014, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều, ký quyết định giao nền TĐC trong đó yêu cầu phải đóng tiền sử dụng đất hơn 899 triệu đồng trong khi nhà và đất của tôi chỉ được bồi thường tổng cộng 824,4 triệu đồng. Tôi không hiểu giá thu tiền sử dụng đất mà UBND quận đưa ra căn cứ vào quy định nào?”, bà Sang bức xúc.
Tương tự, hộ bà Vương Thị Hoàn (nhà số 75 Mậu Thân, P.Xuân Khánh) cũng bị mất trắng nhà đất bởi RN1. “Khi nhận quyết định giải tỏa và kiểm kê tại thời điểm năm 2010, nhà chúng tôi ở mặt tiền đường Mậu Thân, được bồi thường hơn 700 triệu đồng. Ngày 22.11.2012, gia đình mới được bốc thăm nền TĐC tại khu TĐC đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) và đến ngày 3.12.2014 mới nhận quyết định giao đất với số tiền phải đóng trên 976 triệu đồng, chưa kể phí trước bạ. Số tiền này đã vượt quá khả năng tài chính của gia đình, bởi 2 vợ chồng không có thu nhập nào khác ngoài lương hưu”, bà Hoàn lo lắng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các hộ Nguyễn Văn Mới (nhà số 69 Mậu Thân, P.Xuân Khánh), Nguyễn Thị My - Nguyễn Hồng Hải (nhà số 18 Mậu Thân, P.An Hòa), Lê Trung Xuân (nhà số 26 Mậu Thân, P.An Hòa), Nguyễn Văn Phúc - Trần Thị Kim Điêu (nhà số 164 Mậu Thân, P.An Nghiệp)... cũng chịu cảnh tương tự. “Chúng tôi bị mất trắng nhà đất bởi RN1. Chúng tôi chỉ yêu cầu nhà nước áp giá bồi hoàn và giá thu tiền nền TĐC theo thời điểm thu hồi đất (năm 2010) để người dân đỡ bị thiệt thòi”, một chủ hộ nói.
Chính quyền nói gì?
Làm việc với Thanh Niên, ông Dương Tấn Hiển cho rằng khu TĐC mà các hộ dân được nhận nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) là tuyến đường 2 chiều rất đẹp, nằm đối diện với Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và các công trình khác đang xây dựng rất bề thế. Nhà đất khu TĐC này có khả năng sinh lợi rất cao trong tương lai không xa. “Chúng tôi đã tính toán rất kỹ mới đưa ra quyết định giá thu tiền quyền sử dụng đất ở khu TĐC này. Mức giá phải thu chỉ bằng nửa giá thị trường mà thôi. Hộ dân TĐC nếu phải đóng tiền 1 tỉ đồng để nhận nền thì trên thị trường nền đó hiện không dưới 2 tỉ đồng rồi. UBND quận xây dựng giá thu tiền sử dụng đất TĐC dựa theo công văn số 2915 (ngày 2.7.2012) của UBND TP.Cần Thơ, chứ không phải tự định ra giá bồi hoàn cho người dân bị ảnh hưởng bởi RN1”, ông Hiển nói. Tuy nhiên, ông Hiển cũng hứa là sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình của dự án (quyết định thu hồi nhà đất, giá bồi hoàn, giá thu tiền sử dụng đất TĐC, tiền hỗ trợ tạm cư…) để có điều chỉnh cho phù hợp. Ai sai, sai chỗ nào thì sửa sai chỗ đó. Tới đây, UBND quận sẽ tổ chức đối thoại với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi RN1 để tìm hướng giải quyết dứt điểm vụ việc, giúp bà con an tâm vào khu TĐC sinh sống.
Được biết, mới đây, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo UBND Q.Ninh Kiều sớm “giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và quy định pháp luật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.