Dự án 70 tỉ đồng thi công ì ạch

02/08/2022 04:25 GMT+7

Dự án khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong được đầu tư 70 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2017 - 2019, nhưng đến nay công trình vẫn dở dang, khiến người dân bức xúc.

Dân kêu khổ vì dự án 70 tỉ ì ạch mãi không xong

Ngổn ngang công trình

Từ phản ảnh của người dân, PV Thanh Niên đã đến Dự án khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (gọi tắt là DA Tịnh Phong) tìm hiểu. Tại đây, cả công trình rộng lớn nhưng không có công nhân hay bảo vệ công trình nào; máy móc, phương tiện thi công, rào chắn thi công cũng không thấy.

Hiện trường dự án là hàng loạt ki ốt xây dựng dang dở, bị nứt, rỉ nước, cỏ dại mọc um tùm. Phía công trường khu dân cư chưa có điện, cống hộp để ngổn ngang, đường đi cỏ dại mọc kín, được người dân tận dụng đưa hàng chục con bò vào chăn thả.

Dự án cỏ mọc um tùm, được tận dụng để... nuôi thả gia súc...

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân sống gần DA Tịnh Phong rất bức xúc vì DA thi công quá chậm, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày, trong khi nhiều tiểu thương không có chỗ kinh doanh, phải ra lề quốc lộ buôn bán, gây mất an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Ái Vân (38 tuổi, ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong) thắc mắc DA Tịnh Phong khởi công từ lâu mà không biết vướng gì vẫn chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động? “Người dân mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm, hoàn thiện sớm công trình để dân đỡ khổ”, chị Vân nói.

Ông Huỳnh Thanh Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Phong, cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên thúc đẩy tiến độ xây dựng DA Tịnh Phong và sớm đưa vào hoạt động để tiểu thương có thể vào chợ buôn bán nhằm ổn định trật tự giao thông, môi trường; đồng thời cần sớm hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân.

...trong khi người dân phải mua bán bên lề QL1

HẢI PHONG

Vướng mắc đền bù giải tỏa

Theo tìm hiểu của chúng tôi, DA Tịnh Phong nằm ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), do UBND H.Sơn Tịnh làm chủ đầu tư, sau đó chuyển qua cho Ban quản lý DA đầu tư và xây dựng - phát triển quỹ đất H.Sơn Tịnh làm chủ đầu tư. DA có tổng vốn đầu tư hơn 70 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 30 tỉ đồng, chi phí đền bù 27 tỉ đồng, chi phí dự phòng gần 7 tỉ đồng và các chi phí khác; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2017 - 2019. DA có tổng diện tích gần 5 ha với nhiều hạng mục như: san nền theo lô với tổng diện tích gần 32.000 m2, khu chợ có 4 nhà ki ốt và 60 quầy, đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, vỉa hè… Tuy nhiên đến nay khối lượng xây lắp chỉ đạt khoảng 30%, công trình phải gia hạn hai lần vào năm 2019 và 2021, buộc phải hoàn thành ngày 31.12.2022.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 26.7, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND H.Sơn Tịnh, cho biết liên quan đến tiến độ DA, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban quản lý DA. Tuy nhiên, theo ông Cường thì có nhiều nguyên nhân, trong đó về khách quan là do 2 năm dịch Covid-19 nên chủ đầu tư là Ban quản lý DA không họp dân để thống nhất bồi thường, tái định cư. Ngoài ra, có quá nhiều hộ dân đưa yêu cầu quá mức: bị thu hồi đất nông nghiệp cũng yêu cầu đất tái định cư hoặc nhà có 4 - 5 người con đã có nhà cửa nhưng vẫn đòi tái định cư mỗi người con một lô đất. “Sắp tới địa phương sẽ vận động, thuyết phục người dân giao đất thi công để đảm bảo DA sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, chậm nhất là trong quý 1/2023”, ông Cường nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc BQL DA, cho biết nguyên nhân chính khiến DA Tịnh Phong chậm tiến độ là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Các hộ dân chưa thống nhất về vị trí tái định cư, đơn giá bồi thường quá thấp so với thực tế. Trong đó khó khăn nhất là 12 hộ gia đình có nhà và đất ở hợp pháp với tổng diện tích khoảng 3.500 m2, hiện chưa gia đình nào đồng ý di dời vào khu tái định cư trong DA.

Cũng theo ông Tùng, công tác quản lý đất của địa phương từ trước đến giờ cũng có nhiều bất cập nên công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng cho một số hộ ở dọc tuyến QL1 gặp nhiều khó khăn. Hiện có 22 ki ốt, trong đó có 10 ki ốt có hợp đồng thuê của hợp tác xã, còn lại là tự lấn chiếm xây dựng để ở và buôn bán.

Theo ông Tùng, chủ đầu tư đang vận động, giải thích cho các hộ dân trong vùng DA về những cơ chế, chính sách của nhà nước để người dân đồng thuận. Nếu không được thì sẽ báo cáo UBND H.Sơn Tịnh thu hồi để thực hiện DA. “BQL DA sẽ tổ chức kiểm tra hiện trường, nếu có hư hỏng sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công che chắn công trình và không cho người dân vào chăn nuôi, thả gia súc trong khu vực DA”, ông Tùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.