Đốt than sưởi ấm, 6 người phải nhập viện cấp cứu

30/12/2017 13:15 GMT+7

Hai vụ ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do đốt than sưởi ấm trong phòng kín vừa xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 6 người trong 2 gia đình phải nhập viện. Hiện 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng nay (30.12), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sáng 29.12, khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân của 2 gia đình bị ngộ độc khí độc do đốt than sưởi ấm là anh Nguyễn Tiến Tình (45 tuổi, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, huyết áp tụt.
Người nhà bệnh nhân Tình cho biết, tối 28.12, do trời lạnh, vợ anh Tình mới sinh con nên anh này đốt than củi để sưởi ấm. Đến 6 giờ sáng ngày 29.12, khi người nhà mở cửa phòng thì phát hiện cả 3 nạn nhân đã rơi vào tình trạng sùi bọt mép. Các bệnh nhân được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng khó thở, tụt huyết áp.
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, vợ và con anh Tình tỉnh lại, riêng anh Tình rơi vào tình trạng nguy kịch, nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, sức khỏe của anh Tình vẫn đang rất nguy kịch, các bác sĩ đang cho dùng thuốc vận mạch và thở máy.
Còn người nhà bà Cúc cho hay, tối 28.12, bà Cúc đốt than củi sưởi ấm cho con dâu mới sinh được 15 ngày. Rạng sáng 29.12, người thân vào phòng thì phát hiện cả 3 người nằm bất tỉnh, sùi bọt mép. Người thân nhanh chóng đưa các bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên cấp cứu.
Tại đây, con dâu và cháu bà Cúc bị nhẹ hơn nên đã tỉnh lại. Riêng bà Cúc rơi vào tình trạng lơ mơ nên được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều trị. Hiện bà Cúc đã qua cơn nguy kịch và dự kiến xuất viện vào chiều nay (30.12).
Bác sĩ Hoàng Quang Trung, Trưởng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nguyên nhân gây nhiễm độc khí CO thường gặp là dùng loại than để đun nấu, sưởi ấm ở những nơi không khí kém (phòng kín, khu vực ít lưu thông khí). Ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn sẽ gây tử vong, hoặc để lại di chứng thần kinh, tâm thần nặng nề. Phụ nữ mang thai, thai nhi, người cao tuổi, người có bệnh lý mạch vành, mạch máu não nguy cơ bị ngộ độc nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.