Đột phá với quyết tâm mỗi năm thăng một hạng của đội Vị Trí Vàng Kon Tum

06/10/2022 18:45 GMT+7

Đó là hy vọng và mong muốn của ông Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng Kon Tum và tập thể đội bóng này trong lễ ra mắt và xuất quân tham dự giải bóng đá hạng Ba quốc gia năm 2022 vào chiều nay 6.10.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng có CLB T&T là đội bóng duy nhất đã xuất sắc mỗi năm thăng một hạng từ hạng Nhì năm 2006, hạng Nhất năm 2007 rồi lên V-League vào năm 2008.

Bui-Xuan-Hieu

Từ đó đến nay chưa CLB nào có thể làm được như vậy vì thời điểm đó ngoài việc đầu tư mạnh mẽ, bầu Hiển còn tạo ra sự đột phá quyết liệt để chất lượng đội hình của CLB đủ mạnh cạnh tranh trong cùng hạng một cách sòng phẳng và trở thành một thế lực đáng gờm hiện giờ của bóng đá Việt Nam.

Lễ ra mắt và xuất quân tham dự giải bóng đá hạng Ba của đội Vị Trí Vàng Kon Tum.

Ngọc Linh

Đội Vị Trí Vàng Kon Tum vừa được thành lập chỉ mới vài tháng gần đây đã cho thấy một quyết tâm đi theo con đường như vậy. Với đội hình được làm mới thay thế cho đội hạng nhì Kon Tum đã xuống hạng, chủ yếu là lực lượng nòng cốt từ các đội trẻ của HAGL, từ Chủ tịch Trần Văn Quỳnh đến HLV Chu Ngọc Cảnh đều đặt ra cho mình tham vọng trước mắt phải thi đấu thật tốt ở giải đấu hạng Ba (tranh ở Hà Nội từ 11.10 đến 25.10 có 6 đội), phải chơi thật hay, đẹp, fair play, cống hiến để lọt vào bán kết và thắng trận đấu chéo với các đội đầu bảng B (tranh ở sân Thành Long, TP.HCM với 8 đội đã khai mạc chiều nay) để giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhì năm 2023. Từ đó sẽ làm bàn đạp để tiếp tục tấn công lên giải hạng Nhất trong năm sau nữa.

Ông Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng Kon Tum bày tỏ quyết tâm đưa đội bóng lên tầm cao mới.

Ngọc Linh

Ông Trần Văn Quỳnh thổ lộ: “Tôi làm bóng đá vì sự tâm huyết của bầu Đức đã truyền cảm hứng giúp tôi mạnh dạn đầu tư làm một đội bóng đi lên từ hạng ba. Kon Tum là tỉnh nghèo, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ cùng với BHL và tập thể đội bóng đi từng bước một cách chắc chắn để xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Kon Tum, phấn đấu trong thời gian sớm nhất đưa bóng đá Kon Tum có tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đội bóng là của người hâm mộ tỉnh Kon Tum nên sau khi đặt mục tiêu lên hạng, chúng tôi sẽ rút tên Vị Trí Vàng ra và chỉ giữ đúng tên Kon Tum. Chúng tôi sẽ kiên trì xây dựng mục tiêu bóng đá đẹp và chiến thắng, chơi với tinh thần thể thao cao thượng, đá thật, đá trung thực và đá hết mình để xứng đáng với niềm tin yêu của người dân Kon Tum. Chúng tôi sẽ học HAGL để làm bóng đá tử tế để đội bóng trở thành niềm tự hào của tỉnh nhà. Việc nói với nhau một năm thăng một hạng là chúng tôi nhắm đến nhưng làm được tới đâu còn tùy thực tế vì bóng đá vốn phức tạp. Mình đầu tư tốt thì các CLB khác cũng đầu tư không hề kém nên chúng tôi sẽ cố gắng đến cùng”.

Ra mắt áo đấu của đội bóng Vị Trí Vàng Kon Tum

Ngọc Linh

Theo tiết lộ của ông Trần Văn Quỳnh cũng như đã được sự đồng thuận của lãnh đạo tỉnh Kon Tum để đội bóng duy trì lâu dài, có đội ngũ kế thừa hùng hậu từ cầu thủ địa phương và nguồn trẻ được thu hút một cách bài bản thì trong tương lai gần CLB bóng đá Vị Trí Vàng Kon Tum sẽ thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, sau đó nâng cấp lên học viện, từ đó sẽ tạo thế đứng mạnh mẽ, ổn định và vững chắc như HAGL đã làm trong suốt gần 15 năm qua.

HLV Chu Ngọc Cảnh phất cờ của đội bóng với niềm tin và hy vọng sẽ thăng hạng mùa tới

Ngọc Linh

HLV Chu Ngọc Cảnh rất tự tin đội bóng sẽ chơi tốt tại Hà Nội để quyết tâm lên hạng. Trong thành phần của đội Vị Trí Vàng Kon Tum ngoài những gương mặt đã từng tham dự các giải U.21, U.19 trong màu áo HAGL như Lê Văn Trường, Môi Sê, Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Văn Sơn La... còn có một số cái tên đáng chú ý như Cầm Bá Thành, thủ môn cao 1m 83 Đinh Phước Sang, Nguyễn Đình Thông, Trương Thanh Nam, đặc biệt là sự trở lại của Hồ Văn Thuận từng là cầu thủ xuất sắc cùng U.21 Khánh Hòa vô địch năm 2007 và Bùi Xuân Hiếu trong vai trò trợ lý HLV cũng từng cùng HAGL đoạt hạng ba giải U.21 năm 2010 sẽ là điểm tựa giúp cho đội bóng có thêm sự vững vàng về tâm lý và kinh nghiệm trận mạc.

Giải hạng Ba quốc gia năm 2022 có sự tham dự của 14 CLB và được vào 2 bảng. Bảng A gồm: Luxury Hạ Long, Phú Yên, Trẻ CAND, Trẻ Hà Nội, Trẻ SLNA và Vị trí Vàng Kon Tum; Bảng B gồm: An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Dugong Kiên Giang, Học viện bóng đá Nutifood, Tây Ninh, Trẻ Cần Thơ và Trẻ Long An. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết.

Tham dự lễ xuất quân của đội Vị Trí Vàng Kon Tum có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó bí thư Tỉnh Ủy; ông Huỳnh Tấn Phục, Trưởng ban tổ chức Tỉnh Uỷ; Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND Tỉnh: Ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP Kon Tum: Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Kon Tum cùng nhiều đại biểu khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.