Đột phá khoa học mở ra khả năng liên lạc với người ngoài hành tinh

Khánh An
Khánh An
19/12/2023 16:53 GMT+7

'Cuộc nói chuyện' kéo dài 20 phút giữa người với cá voi lưng gù hứa hẹn giúp giới khoa học có thể liên lạc với người ngoài hành tinh.

Đột phá khoa học mở ra khả năng liên lạc với người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Việc nhận biết thông tin trong tiếng kêu của cá voi có thể giúp giới khoa học hiểu thông tin liên lạc từ người ngoài hành tinh

REUTERS

Tờ The New York Post ngày 19.12 đưa tin một nhóm các nhà khoa học vừa có "cuộc nói chuyện" với một con cá voi lưng gù trong nghiên cứu có thể được sử dụng để phát triển các công cụ liên lạc với người ngoài hành tinh.

Con cá voi lưng gù 38 tuổi tên Twain đã "nói chuyện với" các chuyên gia Viện Tìm kiếm Sinh vật thông minh ngoài Trái đất (SETI-Mỹ) và Đại học California ở Davis (Mỹ) khi phản hồi một tín hiệu liên lạc được ghi sẵn.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là cuộc liên lạc đầu tiên giữa con người và cá voi, sử dụng chính ngôn ngữ của chúng. Các chuyên gia tìm hiểu cách cá voi giao tiếp với hy vọng phát triển "bộ lọc trí thông minh" nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Họ phát ra lời chào với những âm thanh "thụp thụp" thông qua các loa dưới nước. Khi nghe thấy, cá voi lưng gù Twain liền tiến đến và "đáp lời" tại một vùng biển phía đông nam Alaska.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng Twain thay đổi tần số của tiếng kêu nhằm đáp lại âm thanh phát ra từ loa.

Theo tiến sĩ Brenda McCowan tại Đại học California ở Davis dẫn đầu nghiên cứu, sự phản hồi này cho thấy Twain tham gia cuộc đàm thoại với âm thanh ghi sẵn.

"Chúng tôi tin rằng đây là cuộc trao đổi giao tiếp đầu tiên như vậy giữa con người và cá voi lưng gù bằng "ngôn ngữ" của loài cá voi lưng gù", bà cho biết.

Tiến sĩ Brenda và các đồng tác giả cho rằng Twain bị thúc đẩy trả lời bởi "sự phấn khích và có thể bắt đầu kích động".

Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng kiểu "đồng bộ về hành vi" mà cá voi thể hiện có liên quan sự gắn bó và kết nối trong nhóm. Điều này cho thấy Twain đã tích cực tham gia vào quá trình trao đổi giao tiếp.

Tiến sĩ Fred Sharpe thuộc Tổ chức Cá voi Alaska cho biết cá voi lưng gù cực kỳ thông minh, có hệ thống xã hội phức tạp, tạo ra công cụ như lưới bong bóng để bắt cá, cũng như giao tiếp rộng rãi bằng cả bài hát và tiếng gọi.

Điều này có nghĩa là với việc nhận biết thông tin trong tiếng kêu của cá voi, một ngày nào đó các nhà khoa học có thể hiểu được thông tin liên lạc từ người ngoài hành tinh.

Tình báo Mỹ đã thu thập 9 UFO, có chiếc nguyên vẹn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.