Đột nhiên sưng phù ở những chỗ này, đi khám ung thư phổi ngay!

Thiên Lan
Thiên Lan
29/08/2020 09:15 GMT+7

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư, không phân biệt giới tính, dân tộc.

Theo tổ chức về ung thư phổi của Mỹ - LUNGevity Foundation, sưng phù ở mặt, cổ, thân trên và cánh tay có thể là dấu hiệu cảnh báo của căn bệnh chết người này.
Ung thư phổi thường không gây ra các triệu chứng rõ ràng cho đến khi đã di căn qua các bộ phận khác của cơ thể, theo Express.
Chính vì vậy, tỷ lệ cứu sống đối với bệnh ung thư phổi không cao.
Khoảng 1/3 người mắc bệnh ung thư phổi sống được ít nhất 1 năm sau khi phát bệnh và chỉ 1/20 người sống ít nhất 10 năm.
Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót rất khác nhau, tùy thuộc vào mức độ di căn của ung thư tại thời điểm phát bệnh.
Đối với căn bệnh nguy hiểm này, việc chẩn đoán sớm có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Và nhận biết các dấu hiệu ít được biết đến của ung thư phổi có thể giúp cứu sống người bệnh.
Ung thư phổi, cũng như hầu hết các bệnh ung thư, nếu được phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi sẽ cao hơn.
Đột nhiên sưng phù ở chỗ đặc biệt này, đi khám ung thư phổi ngay1

Sưng phù ở mặt, cổ, thân trên và cánh tay có thể là dấu hiệu cảnh báo của căn bệnh chết người

Ảnh minh họa: Shutterstock

Tuy nhiên, ung thư phổi thường không gây ra các triệu chứng trong giai đoạn đầu và khi xuất hiện triệu chứng, thì các triệu chứng lại dễ bị nhầm với những bệnh lý khác.
Ho là một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhưng một dấu hiệu ít được biết đến là nhận thấy sưng phù ở mặt, cổ, thân trên và cánh tay. Điều này có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi.
Sưng phù là do tĩnh mạch chủ trên bị khối u chèn ép, theo Express.
Máu từ các phần trên của cơ thể không có nơi nào khác để đi. Từ đó, những vị trí này có thể sưng phù lên vì chất lỏng dư thừa bị khối u chặn đường đi, nên không có đường thoát ra ngoài.
Sưng phù có thể kèm theo da hơi tím tái ở ngực. Các khối u có thể chèn ép lên các mạch máu, không cho chất lỏng đi khắp cơ thể. Từ đó, chất lỏng tích tụ gây sưng phù phần trên của cơ thể.
Tình trạng này gọi là hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, nghĩa là một trong những tĩnh mạch chính mang máu từ đầu, cổ và vùng trên ngực đến tim bị chèn ép.
Từ đó, làm giảm lưu lượng máu đến tim và phần còn lại của cơ thể, có thể dẫn đến sưng phù ở mặt, cổ, thân trên và cánh tay, theo Best Life.
Ung thư phổi và các khối u ung thư khác là nguyên nhân phổ biến của hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên.
Ngoài triệu chứng sưng phù thân trên, những người có triệu chứng ung thư phổi có thể nhận thấy khó thở, thở gấp hoặc ho.

Cách phát hiện sớm ung thư phổi

Các dấu hiệu bất thường khác của căn bệnh chết người

Bị đau ở vai hoặc lưng trên có nghĩa là ung thư phổi giai đoạn đầu.
Cơn đau có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Đau ở vai có thể là do khối u chèn ép lên dây thần kinh trong phổi.
Viêm phổi tái phát thường xuyên cũng có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư phổi.
Những người bị ung thư phổi có nguy cơ cao bị viêm phổi.
Nguyên nhân là do các tế bào khối u có thể bẫy các tác nhân lây nhiễm, đồng thời cản trở khả năng chống lại bệnh của cơ thể, theo Express.

Người hút thuốc lá "môi trường phát triển hấp dẫn" của Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.