Đột nhập các nhà hàng tuyến phố không dùng tiền mặt để trộm... tiền

30/08/2022 11:31 GMT+7

Chỉ trong tháng 8, Trang gây ra hơn 10 vụ đột nhập, trộm cắp, chuyên nhắm vào các cơ sở kinh doanh ở tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt đường Trần Văn Trứ (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ngày 30.8, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Hồ Trọng Trang (26 tuổi, ngụ H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) để củng cố hồ sơ, khởi tố tội trộm cắp tài sản. Trước đó, từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn Q.Hải Châu liên tục xảy ra các vụ đột nhập, trộm cắp ở các nhà hàng, cơ sở kinh doanh.

Đặc biệt, nghi can chuyên nhắm vào các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu ở tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt Trần Văn Trứ (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Cụ thể, rạng sáng 6.8, nhà hàng Cá Lửa bị đột nhập, trộm cắp số tiền khoảng 36 triệu đồng để ở quầy thu ngân.

Trang bị tạm giữ hình sự

VĂN TIẾN

Ngày 22.8, đến lượt nhà hàng Thái Market bị đột nhập từ tầng 4, trộm cắp 2 laptop trị giá gần 30 triệu đồng và 1 con heo đất có gần 1 triệu đồng.

Qua truy xét, ngày 29.8 Công an Q.Hải Châu bắt được Trang, Trang thừa nhận thường đột nhập từ 2 đến 4 giờ sáng, chủ yếu nhắm vào tuyến phố không dùng tiền mặt đường Trần Văn Trứ vì các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu khu vực này có không gian mở, quản lý bảo vệ lỏng lẻo ban đêm.

Hiện Trang đã khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ đột nhập, trộm cắp hàng chục triệu đồng, chưa kể các tài sản như laptop, điện thoại...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.