Đột ngột mất trí nhớ vì nấm mốc trong nhà

Ngọc Quý
Ngọc Quý
29/08/2022 10:08 GMT+7

Dù mới 42 tuổi nhưng cô Amie Skilton ở Úc đã mắc chứng mất trí nhớ (Alzheimer), căn bệnh chỉ thường xuất hiện ở người già. Điều kỳ lạ là nguyên nhân gây bệnh là do một loại nấm mốc trong nhà.

Cô Amie Skilton sống với gia đình ở vùng ngoại ô Manly, thuộc bang New South Wales (Úc). Một hôm, cô đột nhiên quên mất tên mình là gì, theo tờ New York Post (Mỹ).

Cô Amie Skilton ở Úc mắc chứng sa sút trí tuệ Alzheimer do nhạy cảm với nấm mốc

SHUTTERSTOCK

Cô và chồng chuyển đến căn nhà này vào năm 2016. Khi đó, căn nhà bị thấm nước từ vòi sen trong phòng tắm. Điều này có nghĩa là nước từ vòi sẽ rỉ ra liên tục và làm ướt bên dưới tấm thảm nhà.

Khoảng 2 tháng sau khi chuyển đến, cô Skilton bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sức khỏe. Cô bị dị ứng kéo dài, cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đột ngột tăng cân đến 10 kg.

Trong vài tháng sau đó, cô Skilton gặp tình trạng suy giảm chức năng não. Trí nhớ của cô tệ dần, thậm chí quên mất cả tên mình. Cuối cùng, cô Skilton phải đến gặp bác sĩ thần kinh kiểm tra.

Bác sĩ xác định cô Skilton mắc chứng sa sút trí tuệ Alzheimer loại ba. Đây là dạng Alzheimer do tiếp xúc trực tiếp với một chất độc nào đó, thường là qua đường hô hấp. Chất độc sẽ gây phản ứng viêm mạn tính ở vỏ não, dẫn đến Alzheimer.

“Có những ngày tôi không thể nhớ cách mặc quần áo. Tôi nhìn bộ quần áo và thực sự bối rối là không biết phải mặc chúng thế nào”, cô Skilton nhớ lại.

Không những vậy, cô thường lái chiếc Vespa của mình đến cửa hàng mua sắm. Khi ra về, cô quên mất chỗ đậu xe, có khi quên rút cả chìa khóa xe. Tuy nhiên, triệu chứng đáng lo ngại nhất là cô quên mất tên mình.

Ban đầu, cô hoàn toàn không biết gì về tác động của nấm mốc. Nhưng trong một lần tình cờ, cô đọc một bài viết mà một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội. Nội dung bài viết mô tả việc một số người có gien nhạy cảm với nấm mốc. Nhà người bạn này cũng bị mọc đầy nấm mốc và chồng cô ấy đã bị ảnh hưởng sức khỏe.

Sau khi kiểm tra di truyền, cô Skilton phát hiện mình cũng có các gien nhạy cảm với nấm mốc. Cô ngay sau đó đã chuyển sang nhà khác và các triệu chứng bệnh cũng không còn, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.