Thời tiết nghỉ lễ 30.4: Bắc và Trung bộ mưa lớn, Biển Đông có áp thấp nhiệt đới

28/04/2022 20:55 GMT+7

Ngày đầu tiên trong lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5 , các tỉnh Bắc bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong khi đó, Biển Đông sẽ đón áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2022.

Cập nhật mới nhất về thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng đêm 30.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ. Dự báo từ gần sáng và ngày 1.5, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 30.4 đến ngày 1.5 ở Bắc bộ và từ gần sáng ngày 1 - 2.5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 30.4 - 1.5 ở Bắc bộ, Trung bộ có mưa giông diện rộng

Thanh Niên

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C. Trong đó,vùng núi Bắc bộ chuyển rét với nhiệt độ từ 16 -18 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 28.4 đã ghi nhận vùng áp thấp trên vùng biển Philippines có vị trí ở vào khoảng 7,5- 8 ,5 độ vĩ bắc và 114,5 - 115,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ ngày 28 - 30.4, vùng biển giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết 30.4-1.5 ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt. Dự báo từ ngày 1- 2.5 ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt.

Cũng trong lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5, thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 29.4 - 3.5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.