Đốt củi sưởi ấm, cháy rụi nhà sàn ở vùng cao Quảng Bình

Bá Cường
Bá Cường
31/12/2022 11:43 GMT+7

Một hộ dân ở vùng cao Quảng Bình bị thiệt hại hàng chục triệu đồng, sau khi đốt củi để nấu ăn, sưởi ấm làm lửa cháy lan, thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn.

Ngày 31.12, thông tin từ ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một ngôi nhà sàn của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đám cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn căn nhà sàn của ông Thao

bÁ Hoàng

Theo đó, vụ việc diễn ra lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày tại nhà ông Hồ Thao (52 tuổi, bản Chà Cáp, xã Trọng Hóa, H.Minh Hóa). Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn căn nhà sàn cùng 40 bao lúa và các vật dụng khác trong nhà. Rất may, 7 thành viên trong gia đình đều thoát nạn. Thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.

40 bao lúa cùng nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi

Bá HOàng

Thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra đám cháy do gia đình đốt củi để nấu ăn và sưởi ấm. Đến đêm khuya, khi cả nhà đi ngủ, một con chó nằm gần đã vướng vào than gây cháy.

Hiện tại, gia đình ông Thao đã chuyển qua sống tạm tại nhà người thân ở cùng bản. Đại diện UBND xã Trọng Hóa đã đến động viên, hỗ trợ gia đình. Chính quyền cũng cảnh báo người dân cẩn thận trong việc đốt củi sưởi ấm trong mùa lạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.