Đốt cỏ ở sân bay Biên Hòa làm mù trời: Phải đốt cỏ vì cắt không xuể

Lê Lâm
Lê Lâm
12/03/2021 11:12 GMT+7

Do diện tích quá lớn, việc cắt cỏ bằng máy cầm tay không xuể trong khi xe cắt cỏ công suất lớn chưa có, nên sân bay Biên Hòa phải chọn giải pháp đốt cỏ.

Sáng sớm 12.3, nhiều người dân ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thắc mắc khi thấy xuất hiện một đám khói lớn bao trùm cả một vùng trời từ phía sân bay Biên Hòa bốc lên.
Đám khói đen và lớn làm một số người ở trong trung tâm thành phố này tưởng lầm là trời chuẩn bị mưa. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, vô số tàn tro từ trên trời bắt đầu rơi xuống.
Nhiều trang fanpage lớn ở Đồng Nai đã nhanh chóng đăng tải thông tin giải thích nguyên nhân do trong sân bay Biên Hòa đốt cỏ. Sau khi rõ lý do, người dân lại có ý kiến, vì sao lại đốt cỏ gây ô nhiễm như vậy?

Nhiều người trong trung tâm TP.Biên Hòa tưởng trời chuẩn bị mưa

Ảnh: Lê Lâm

Thật ra chuyện sân bay Biên Hòa đốt cỏ không phải là mới, Thanh Niên cũng đã từng đưa tin về việc đốt cò ở đây. Việc đốt cỏ được tiến hành vào sáng sớm, lúc trời ít gió, còn sương nhằm dễ kiểm soát.

Khói dày bốc lên cao 

Ảnh: Lê Lâm

Về lý do tại sao phải đốt cỏ mà không xử lý bằng cách khác, sáng 12.3 PV Thanh Niên đã trao đổi với một lãnh đạo Trung đoàn 935 (đơn vị đóng quân ở sân bay Biên Hòa) và được vị này giải thích rằng: sân bay Biên Hòa có số lượng cỏ khô là rất lớn cần được xử lý để đảm bảo an toàn phòng cháy và công tác huấn luyện, chiến đấu.

Do chưa có xe cắt cỏ thu gom, sân bay Biên Hòa đành phải chọn giải pháp đốt cỏ

Ảnh: T.Đ

Vị lãnh đạo trên cho biết thêm: “Do diện tích lớn như vậy, việc cắt cỏ bằng máy tay là không xuể. Thời gian qua chúng tôi có xin các cấp kinh phí mua xe cắt cỏ, đây là loại xe công suất lớn, cỏ sau khi cắt được tự động gom vào xe. Nhưng do kinh phí lớn nên đến nay chưa được cấp”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.