Dortmund đầy tự tin

15/02/2023 14:35 GMT+7

Cuộc chạm trán đầu tiên trong lịch sử giữa Dortmund và Chelsea sẽ diễn ra tại sân Signal Iduna Park vào rạng sáng mai, khi 2 đội khởi đầu cho cuộc chiến giành một suất góp mặt ở vòng tứ kết Champions League.

Dortmund đã toàn thắng trong cả 6 trận đấu của họ từ đầu năm 2023, bao gồm 5 trận tại Bundesliga, với sự tỏa sáng của Bellingham ở vị trí tiền vệ tấn công. Với thành tích đó, đội quân của HLV Terzic đang tràn đầy tự tin khi họ tìm cách ghi dấu ấn trên sân nhà vào rạng sáng mai ở trận lượt đi vòng 16 đội để mở đường đi tiếp ở Champions League.

Dortmund đầy tự tin - Ảnh 1.

Tài năng trẻ Bellingham (trái) đang tỏa sáng trong đội hình của Dortmund

AFP

Bellingham sẽ tiếp tục xuất trận cùng với một Emre Can đang "cải lão hoàn đồng" trong hoàn cảnh HLV Terzic gần như có được đội hình đầy đủ để lựa chọn, với tân binh Adeyemi sẽ trở lại sau án treo giò ở trong nước và nhiều khả năng Haller sẽ có suất đá chính đầu tiên ở giải châu Âu cho Dortmund sau khi Moukoko dính chấn thương.

Chính vì những điều kể trên, trang bundesliga.com đã chỉ ra 5 yếu tố mà Dortmund có thể dựa vào để đánh bại Chelsea: đẳng cấp của Bellingham; sự trở lại đầy cảm hứng của Haller; hàng công có nhiều lựa chọn; sự hồi sinh của hàng phòng ngự; sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân nhà, nổi tiếng với "bức tường vàng".

Ngược lại, Chelsea vẫn chỉ có thể mơ về sự ổn định và kết quả như Dortmund, sau cuộc cải tổ đội hình vào tháng 1. Felix, một trong những tân binh, đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB trong trận hòa 1-1 với West Ham ở Premier League hồi cuối tuần qua, kết quả đánh dấu trận hòa thứ ba liên tiếp của "The Blues". Nhà vô địch World Cup Fernandez dự kiến sẽ tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong khi Havertz sẽ giữ vai trò mũi nhọn thay vì Aubameyang. Nhiều khả năng Pulisic, cựu cầu thủ của Dortmund, cũng có suất đá chính.

Nói chung, HLV Potter đã xoay vòng đội hình nhiều lần nhằm nỗ lực thiết lập một sự kết hợp hoàn chỉnh, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công và điều đó khiến ông phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra khá lạc quan trước trận đấu với Dortmund: "Trong một vòng đấu loại trực tiếp, điều gì cũng có

thể xảy ra. Chúng tôi có khả năng đánh bại Dortmund nhưng họ cũng là một đội mạnh với khả năng giành kết quả tốt. Chúng tôi đến Dortmund với sự khiêm tốn, tôn trọng và cố gắng giành được kết quả tốt".

Đúng là Chelsea có khả năng chiến thắng nhưng HLV Potter cần tìm ra cách tận dụng tối đa khả năng của các cầu thủ. Felix đã cố gắng hết sức để tạo ra cơ hội khi chơi ở giữa hàng công. Những cầu thủ khác cần học hỏi từ Felix về cách làm cho trận đấu trở nên dễ dàng hơn và khám phá những cách tạo ra cơ hội. "The Blues" còn thiếu một điều là chưa kết hợp được với nhau, và nếu khắc phục được điều đó, đội bóng của HLV Potter sẽ rất đáng gờm.

Trong hoàn cảnh đó, siêu máy tính của Opta mong đợi một trận đấu chặt chẽ ở Đức vào rạng sáng mai nhưng mang đến cho Dortmund một lợi thế nhỏ (38,7% cơ hội giành chiến thắng) so với Chelsea (34,4%). Và như vậy, một kết quả hòa (với 26,9%) cũng là một khả năng không nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.