Donnarumma là thủ môn thứ 2 trong lịch sử đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất EURO

Giang Lao
Giang Lao
12/07/2021 10:36 GMT+7

Thủ môn tuyển Ý, Gianluigi Donnarumma, 22 tuổi, sắp gia nhập CLB PSG đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 . Anh cũng là thủ môn thứ 2 trong lịch sử đoạt được danh hiệu này sau Peter Schmeichel.

Quyết định chọn Gianluigi Donnarumma là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 dựa trên màn trình diễn vô cùng xuất sắc của thủ môn này ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết rạng sáng 12.7, khi anh cản phá 3 cú sút 11 m của các cầu thủ tuyển Anh, giúp tuyển Ý thắng 3-2 (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức) để đăng quang ngôi vô địch.
Ngoài màn trình diễn này, phong độ của Gianluigi Donnarumma suốt giải cũng thực sự thuyết phục Ủy ban kỹ thuật của UEFA, với 3 trận giữ sạch mành lưới nhà trong 7 trận thi đấu tại EURO 2020.
Ở trận bán kết, Gianluigi Donnarumma cũng cản phá 2 quả sút 11 m của tuyển Tây Ban Nha giúp tuyển Ý thắng 4-2 (cũng hòa 1-1 giờ thi đấu chính) để vào chung kết gặp tuyển Anh.
Tổng cộng Gianluigi Donnarumma có thời gian thi đấu trên sân 719 phút, nằm trong tốp thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất với 9 lần, và chỉ để lọt lưới có 4 bàn.
Việc thi đấu rất chắc chắn trong khung thành của thủ môn Gianluigi Donnarumma đã góp công lớn trong chiến công vô địch EURO 2020 của tuyển Ý, để có lần thứ 2 đăng quang giải đấu này sau lần đầu năm 1968.

Gianluigi Donnarumma (phải) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020

Reuters

Gianluigi Donnarumma cũng là thủ môn thứ 2 trong lịch sử EURO đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải sau cựu thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel của tuyển Đan Mạch đoạt được hồi năm 1992. Tuy nhiên, do EURO 1992 LĐBĐ châu Âu (UEFA) chưa chính thức trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải mà chỉ truy tặng danh hiệu này cho thủ môn Peter Schmeichel, và từ kỳ EURO 1996 mới công nhận danh hiệu. Do đó, cũng có thể nói Gianluigi Donnarumma là thủ môn đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO kể từ năm 1996.

Bản tin Euro 12.7: Thắng trên chấm luân lưu, tuyển Ý lên ngôi vô địch

Sau khi chọn Gianluigi Donnarumma là cầu thủ xuất sắc nhất giải, Ủy ban kỹ thuật của UEFA cũng trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất EURO 2020 cho thủ môn tuyển Anh, Jordan Pickford khi có 5 lần giữ sạch mành lưới nhà ở các trận gặp Croatia, Scotland, CH Czech, Đức và Ukraine. Ở các giải thưởng khác, giải Vua phá lưới được trao cho Cristiano Ronaldo với 5 bàn và 1 kiến tạo, giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Pedri (Tây Ban Nha).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.