Đồng Tháp: Xét xử lưu động vụ đưa người nhập cảnh trái phép

02/02/2021 17:13 GMT+7

TAND H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tưa 6 năm tù, Lâm Thanh Mẩn 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Ngày 2.2, TAND H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tưa (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, tỉnh Long An) 6 năm tù; Lâm Thanh Mẩn (36 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Theo cáo trạng, Lâm Văn Tưa quen biết Lâm Thanh Mẩn. Lợi dụng khoảng cách giữa hai bờ sông biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) hẹp, cả hai đã mốc nối với nhau để dùng xuồng máy tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Trong 3 ngày: 14, 22 và 23.9.2020, Tưa và Mẩn đã tổ chức đưa 6 lượt người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới thuộc xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự để thu lợi bất chính 36 triệu đồng. Tưa có vai trò liên hệ tìm người có nhu cầu qua lại biên giới trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, còn Mẩn là người trực tiếp dùng xuồng đưa người xuất cảnh, nhập cảnh vào ban đêm.
Tối ngày 23.9, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới để phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng của Đồn Biên phòng Cầu Muống (H.Hồng Ngự) đã phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam do Tưa và Mẩn tổ chức thực hiện. Sau khi điều tra, lực lượng biên phòng đã chuyển hồ sơ sang công an xử lý. Đến tháng 11.2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can, bắt tạm giam Tưa và Mẩn.
Ngoài việc phải nhận mức án nêu trên, TAND H.Hồng Ngự còn phạt bổ sung Tưa và Mẩn mỗi bị cáo 10 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Bản tin Covid-19 ngày 1.2: Hà Nội thành 'điểm nóng' mới, Bắc Giang xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.