Đồng Tháp: Tử hình một kế toán tham ô hơn 228 tỉ đồng để đánh bạc

30/09/2022 16:45 GMT+7

Tham ô hơn 228 tỉ đồng của công ty để đánh bạc và phạm nhiều tội khác, Nguyễn Trung Thành (42 tuổi, ngụ Đồng Tháp ) bị TAND tỉnh này tuyên án tử hình.

Ngày 30.9, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Trung Thành (42 tuổi, ngụ P.6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) về các tội: tham ô tài sản; đánh bạc; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, tuyên phạt Trần Văn Quang (37 tuổi, ngụ P.5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) 5 năm tù; Nguyễn Tấn Tài (41 tuổi, ngụ P.2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 3 năm tù cùng về tội đánh bạc. Buộc Quang nộp lại số tiền 82 tỉ đồng thu lợi bất chính từ việc đánh bạc để sung vào ngân sách Nhà nước.

Tham ô hơn 228 tỉ đồng để cá độ bóng đá

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Thành là kế toán trưởng của Công ty TNHH Pilmico Việt Nam (tọa lạc Cụm công nghiệp Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) với ngành nghề kinh doanh là sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, sản xuất bột cá...

Các bị cáo Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Trung Thành và Trần Văn Quang (từ trái qua phải) tại phiên tòa

trần ngọc

Từ ngày 9.1.2017 - 10.4.2020, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Thành đã làm giả 181 ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng để chiếm đoạt của Công ty Pilmico Việt Nam hơn 228,2 tỉ đồng. Vào tháng 4.2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore yêu cầu Công ty Pilmico Việt Nam trực thuộc chuyển 330 tỉ đồng lợi nhuận về công ty. Do không còn tiền để chuyển nên Thành tự giác thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.

Do Thành không có khả năng khắc phục hậu quả, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty nên tháng 7.2020, Công ty Pilimico Việt Nam làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thành đến Công an tỉnh Đồng Tháp. Đến ngày 28.9.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thành về tội tham ô tài sản để xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Thành có hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 4.2020, Thành đã liên hệ Nguyễn Tấn Tài xin trang mạng để cá cược bóng đá qua mạng. Từ đó, Tài đã liên hệ với Trần Văn Quang cung cấp trang mạng ở nước ngoài, tài khoản và mật khẩu để Thành cá cược bóng đá với Quang.

Thành đã chuyển cho Tài để cá cược bóng đá với Quang tổng số tiền hơn 85,9 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền do Thành chuyển, Tài chuyển chung cược cho Quang hơn 82 tỉ đồng và chuyển ngược lại cho Thành số tiền hơn 3,4 tỉ đồng do Thành thắng cược của Quang. Tài hưởng huê hồng và thu lợi bất chính hơn 472 triệu đồng (gia đình Tài đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc cho cơ quan chức năng). Ngoài ra, kết quả điều tra còn phát hiện giữa Tài và Quang còn cá cược bóng đá với nhau tổng số tiền 32 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Thành khai nhận với số tiền hơn 228 tỉ đồng, ngoài cá cược với Quang, Thành còn cá cược bóng đá trên các trang mạng đặt tại nước ngoài với số tiền hơn 143,3 tỉ đồng. Cơ quan chức năng ghi nhận có 944 tài khoản tham gia giao dịch với Thành.

Đến nay, Thành và người thân đã nộp khắc phục cho Công ty Pilmico Việt Nam gần 13,4 tỉ đồng trong số hơn 228 tỉ đồng tham ô.

Yêu cầu điều tra thêm vụ thua cá độ hơn 143 tỉ đồng

Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt Thành tù chung thân về tội tham ô tài sản; mức án từ 4 - 6 năm tù về tội đánh bạc và 5 - 6 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với Thành là chung thân.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị xử phạt Trần Văn Quang 4 - 6 năm tù và Nguyễn Tấn Tài 3 - 4 năm tù cùng về tội đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành rời phiên tòa với mức án tử hình về các tội tham ô tài sản, đánh bạc và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

trần ngọc

Tuy nhiên, xét tính chất và hành vi phạm tội của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, phạm tội nhiều lần... HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Thành án tử hình về tội tham ô tài sản; 4 năm tù về tội đánh bạc và 5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

TAND tỉnh Đồng Tháp buộc Thành có trách nhiệm bồi thường cho Công ty Pilmico Việt Nam số tiền hơn 214,8 tỉ đồng còn lại do Thành tham ô của công ty. Ngoài ra, Thành phải có trách nhiệm nộp lại hơn 3,4 tỉ đồng thu lợi bất chính từ việc đánh bạc mà có để sung vào ngân sách Nhà nước.

TAND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Trung Thành và các đối tượng có liên quan trong việc cá cược trên các trang mạng bóng đá với tổng số tiền hơn 143,3 tỉ đồng để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.