Đồng Tháp: Tai nạn giao thông và tình trạng đốt pháo gia tăng trong dịp tết

07/02/2022 18:16 GMT+7

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đồng Tháp xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm chết 9 người và 3 người bị thương.

Chiều 7.2, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số vụ tai nạn giao thông và tình trạng đốt pháo trên địa bàn tỉnh gia tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Đường hoa xuân tại TP.Cao Lãnh đã thu hút hơn 124.000 lượt người đến tham quan, chụp ảnh trong dịp tết 2022

Trần Ngọc

Cụ thể, từ ngày 29.1 đến ngày 6.2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 tết), xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 4 vụ tai nạn, tăng 5 người chết và tăng 1 người bị thương.

Ngoài ra, tình trạng đốt pháo trái phép dịp tết cũng tăng 4 vụ so với tết năm 2021. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 8 người có hành vi mua bán, sử dụng pháo nổ, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Đồng Tháp: Đường hoa thu hút hơn 131.000 người tham quan trong dịp Tết

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, nét nổi bật việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân là việc tỉnh tổ chức đường hoa xuân tại TP.Cao Lãnh và các cụm tiểu cảnh trong khuôn viên UBND tỉnh thu hút hơn 131.000 lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh, tăng hơn 300% lượt người so với cùng kỳ năm 2021. Các điểm du lịch trên toàn tỉnh thu hút hơn 75.000 lượt người đến tham quan trong dịch tết, tăng hơn 27% lượt du khách so với năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.