Đồng Tháp sẽ xây dựng Đường sách TP.Cao Lãnh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
10/09/2022 07:00 GMT+7

Tại Công viên Văn Miếu, số 23 đường Lý Thường Kiệt, P.1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp , Đường sách TP.Cao Lãnh sắp xây dựng, được thiết kế hài hòa với tổng thể cảnh quan, kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử của Văn Miếu.

Việc đầu tư đường sách tại đây nhằm tiếp tục phát huy vai trò, mục tiêu xây dựng Văn Miếu thành địa điểm văn hóa khuyến khích người dân tham gia học tập, nâng cao trí thức, nối tiếp và phát huy tinh thần tôn sư trọng đạo.

Đường sách TP.Cao Lãnh được sắp đặt theo từng không gian văn hóa, phong phú và đa dạng, cụ thể có 6 gian hàng kinh doanh sách, bố trí không gian đọc và phục vụ giải khát; 2 gian hàng thư quán: mô hình như một thư viện mở, phục vụ đọc sách miễn phí và kinh doanh giải khát; 8 gian hàng văn hóa phẩm, lưu niệm đặc sản của địa phương, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em; 1 khu triển lãm, trưng bày trong khu nhà Văn Miếu: tổ chức, triển lãm, trưng bày sách, tranh ảnh và tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm...; 1 gian hàng cà phê sách: mô hình như một thư viện mở, phục vụ đọc sách miễn phí; Còn khu vực quảng trường được sử dụng để tổ chức các hội sách, các sự kiện lớn của tỉnh, TP...

Đường sách TP.Cao Lãnh dự kiến khởi công trong tháng 9.2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.