Đồng Tháp: Rủ chém nhau để giải quyết mâu thuẫn, 5 bị cáo nhận án tù

01/04/2021 17:46 GMT+7

Do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Hoàng Tâm gọi điện cho Lê Hoàng Xuân Chinh rủ chém nhau và hẹn gặp tại nhà của Chinh. Sau đó, Tâm mang theo dao tự chế đến nhà Chinh và cả hai lao vào chém nhau.

Sáng 1.4, TAND TP.Hồng Ngự mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Phú (26 tuổi, trú H.Thạnh Phú, Bến Tre) 6 năm tù, Trần Vũ Linh (26 tuổi) 7 năm, Lê Hoàng Tâm (35 tuổi) 4 năm tù,  Lê Hoàng Xuân Chinh (38 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Hoàng Nam (31 tuổi, cùng ngụ TP.Hồng Ngự) 5 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Hoàng Tâm nhận mức án 4 năm tù

Ảnh: Trần Ngọc

Theo cáo trạng, tối 26.6.2020, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Hoàng Tâm gọi điện cho Lê Hoàng Xuân Chinh rủ chém nhau và hẹn gặp tại nhà của Chinh. Sau đó, Tâm mang theo dao tự chế đến nhà Chinh và cả hai lao vào chém nhau.
Lúc này, cháu của Chinh là Ngô Xuân Hoàng đến có ý can ngăn thì bị Tâm và đồng bọn đánh gây thương tích. Do thất thế, Chinh chạy vào nhà trốn thì bị nhóm của Tâm nhặt cây gỗ, gạch, đá ném vào trong nhà hăm dọa.

Bị cáo Lê Hoàng Xuân Chinh "đối thủ" của Tâm nhận mức án 7 năm tù

Ảnh: Trần Ngọc

Đến khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, Lê Hoàng Xuân Chinh cùng Trần Đức Phú (em họ của Chinh), Nguyễn Hoàng Nam, Trần Vũ Linh và một số người mang theo dao tự chế, điều khiển xe máy đến nhà Tâm tại P.An Bình A, TP.Hồng Ngụ để “trả thù”.
Khi đến nơi, nhóm của Chinh xông vào nhà Tâm, chém Tâm bị thương nằm gục tại chỗ. Trong lúc hỗn chiến, Lê Hoàng Tâm chém trúng Linh 2 cái, gây thương tích ở vùng mặt và vùng hông trái. Riêng chị Lê Thị Cẩm Loan (chị ruột Tâm) vào can ngăn cũng bị Linh chém trúng, gây thương tích ở vùng mũi.

Bị cáo Trần Đức Phú nhận mức án 6 năm tù

Ảnh: Trần Ngọc

Sau đó, các nghi can nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, còn chị Loan và Tâm được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.
Sau khi sự việc xảy ra, nhóm của Chinh bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 14.9.2020 đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định pháp y, thương tích của Lê Hoàng Tâm là 29 %, Lê Hoàng Xuân Chinh 4 %, Lê Thị Cẩm Loan 43 %, Ngô Minh Hoàng 1% và Trần Vũ Linh là 10 %.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam nhận mức án 5 năm tù

Ảnh: Trần Ngọc

Ngoài mức án trên, HĐXX còn buộc các bị cáo Chinh, Linh, Phú và Nam phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho chị Lê Thị Cẩm Loan số tiền gần 193 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.