Đồng Tháp: Nhân viên quản lý chợ TP.Hồng Ngự bị người có hồ sơ mắc bệnh tâm thần đâm tử vong

27/06/2022 18:24 GMT+7

Trong lúc nhắc nhở các tiểu thương buôn bán lấn chiếm lối thoát hiểm, một nhân viên Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) bị Cao Văn Nam (35 tuổi, có hồ sơ mắc bệnh tâm thần) đâm tử vong.

Chiều 27.6, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đang phối hợp Công an TP.Hồng Ngự và ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ án đâm nhân viên quản lý chợ TP.Hồng Ngự tử vong. Nghi phạm gây án có hồ sơ mắc bệnh tâm thần.

Hiện trường xảy ra vụ án nam nhân viên Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự bị Cao Văn Nam (35 tuổi, có hồ sơ mắc bệnh tâm thần) dùng kéo đâm chết

C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ cùng ngày, tổ công tác của Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại khu vực chợ thực phẩm thuộc chợ TP.Hồng Ngự.

Trong lúc các thành viên nhắc nhở một hộ kinh doanh lấn chiếm lối thoát hiểm của chợ thì Cao Văn Nam (35 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự), đang mua hàng tại chợ, có những lời nói gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác.

Thấy vậy, anh T.T.P (35 tuổi, nhân viên Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự) nhắc nhở Nam dẫn đến cự cãi. Bất ngờ, Nam chụp cây kéo tại tiệm tạp hóa của người dân trong chợ đâm trúng vào vùng ngực anh P. dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự phối hợp người dân khống chế, bắt giữ Nam giao cho công an xử lý.

Theo Công an TP.Hồng Ngự, Cao Văn Nam, người đâm nhân viên quản lý chợ TP.Hồng Ngự tử vong, là người có hồ sơ mắc bệnh tâm thần. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.