Đồng Tháp: Giết người trong quán nhậu, 2 cha con và đồng phạm lãnh án

18/03/2024 19:41 GMT+7

Liên quan vụ giết người trong quán nhậu thuộc P.3, TP.Cao Lãnh vào giữa năm 2023, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 65 năm tù.

Ngày 18.3, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo về tội giết người, gồm: Bùi Hữu Nghĩa (thường gọi Chí Đạo, 42 tuổi) 20 năm tù; Bùi Hữu Trung (con của Nghĩa, 24 tuổi) 14 năm tù; Phan Quốc Hùng (43 tuổi) 17 năm tù và Trương Tấn Linh (40 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 14 năm tù.

Đồng Tháp: Giết người trong quán nhậu, 2 cha con và đồng phạm lãnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo Bùi Hữu Trung, Trương Tấn Linh, Phan Quốc Hùng và Bùi Hữu Nghĩa (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 11.6.2023, nhóm của Nghĩa nhậu chung quán thuộc P.3, TP.Cao Lãnh với nhóm của Lê Anh Tuấn và anh P.T.H. 

Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, giữa Tuấn và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Sợ có đánh nhau nên Trung ra ngoài điện thoại cho bạn kêu đến nhà Trung lấy hung khí mang tới quán nhậu giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Nghĩa cầm ly bia ném vào người Tuấn, nhưng không trúng. Linh dùng tay đánh Tuấn, còn H. dùng ly thủy tinh đánh vào đầu Nghĩa 2 cái gây chảy máu. Sau khi đánh Nghĩa, H. bỏ chạy vào trong quán. Nghĩa liền lấy con dao trong túi quần đuổi theo.

Thấy vậy, Trung cầm ghế nhựa cùng 2 người khác trong nhóm đuổi theo. Anh H. bị Nghĩa, Trung, Hùng, Linh rượt đuổi đến bếp không còn đường chạy nên cầm con dao tại bếp chém 2 cha con Nghĩa, Trung.

Lúc này, Nghĩa cầm dao đâm anh H. nhiều nhát; Trung cầm ghế nhựa đánh nhiều cái vào vùng đầu và vai anh H. Hùng chạy đến nắm giữ tay cầm dao của anh H. để cho Nghĩa đâm. Linh cũng chạy đến nắm áo anh H. rồi dùng dao chém trúng vùng đầu anh H. 2 nhát. Nạn nhân còn bị Hùng giật con dao trên tay, rồi cầm dao chém trúng vùng đầu 1 nhát.

Anh H. được Lê Anh Tuấn đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi. Còn Trung, Nghĩa bị thương, chảy nhiều máu, được nhóm của Linh đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, anh P.T.H bị đa vết thương, trong đó vết thương vùng ngực trái gây thủng tim là nguyên nhân tử vong. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nghĩa là 32%, của Trung là 10%.

Đồng Tháp: Giết người trong quán nhậu, 2 cha con và đồng phạm lãnh án- Ảnh 2.

Bùi Hữu Trung, con của bị cáo Bùi Hữu Nghĩa nhận mức án 14 năm tù về tội giết người

TRẦN NGỌC

HĐXX nhận định, trong vụ án nêu trên, Nghĩa là người khởi xướng và trực tiếp dùng dao đâm trúng ngực của bị hại gây thủng tim; các bị cáo Trung, Hùng, Linh là đồng phạm giúp sức cho Nghĩa thực hiện tội phạm đến cùng.

Ngoài mức án tù về tội giết người nêu trên, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường cho đại diện bị hại số tiền hơn 617 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.