Đồng Tháp: Cả 3 thành phố đề nghị ngừng bắn pháo hoa giao thừa, phòng dịch Covid-19

02/02/2021 15:03 GMT+7

Nhiều địa phương ở Đồng Tháp đề nghị ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng dịch Covid-19 .

Sáng 2.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp họp trực tuyến với UBND của 3 thành phố: Sa Đéc, Hồng Ngự và Cao Lãnh để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đề nghị ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa ở 3 thành phố kể trên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc, cho biết trong dịp lễ đón chào năm mới hằng năm, TP.Sa Đéc đón hơn 10.000 người đến xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. 
Còn ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch UBND TP.Hồng Ngự, thông tin đến nay TP.Hồng Ngự đã sẵn sàng cho hoạt động trong đêm giao thừa. “Năm nay, dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người và cũng không loại trừ những Việt kiều từ bên kia biên giới nhập cảnh trái phép qua biên giới để xem bắn pháo hoa, sẽ rất khó quản lý... Vì sức khỏe, cộng đồng và an toàn sức khỏe cho người dân, thành phố đề nghị tỉnh nên dừng tổ chức bắn pháo hoa. Khi nào hết dịch chúng ta sẽ tổ chức vào dịp khác cho phù hợp”, ông Đạt đề xuất.

Ngậm ngùi đổi 27 triệu tiền vé tàu về quê ăn Tết vì sợ Covid-19

Tại cuộc họp, đại diện của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết rất cần thiết phải dừng việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa dù mọi thứ đã chuẩn bị xong.
“Việc có ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 3 thành phố của tỉnh là Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự hay không, tôi sẽ xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để có quyết định chính thức trong 1 - 2 ngày tới”, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.