Động thái mới của Nga, Mỹ trong chiến sự Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
08/01/2023 07:24 GMT+7

Ukraine dự đoán Nga sắp có đợt huy động quân sự lớn, trong khi chính phủ Mỹ sẽ cung cấp vũ khí uy lực cho Ukraine.

Hôm qua (7.1) là ngày cuối cùng phía Nga thực hiện lệnh ngừng bắn 2 ngày do Tổng thống Vladimir Putin ban hành nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo nước này, nhưng giao tranh dường như vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng qua thông tin trong 24 giờ trước đó, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và 20 cuộc tấn công từ các hệ thống rốc két phóng loạt, theo trang The Kyiv Independent. Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần nhiều khu định cư ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk trong vùng Donbass. Đến tối qua (7.1) chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Binh sĩ dự bị Nga tại buổi lễ trước khi xuất quân vào ngày 6.1.2023

Reuters

Nga chuẩn bị huy động quân sự lớn ?

Diễn biến trên xảy ra khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang ngày thứ 318 mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tờ The Guardian ngày 6.1 dẫn lời Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky tiết lộ Kyiv tin rằng Moscow chuẩn bị huy động thêm 500.000 lính nghĩa vụ trong tháng này, ngoài 300.000 người đã được huy động vào tháng 10.2022. Ông Skibitsky cho biết thêm Kyiv dự đoán đợt huy động lính nghĩa vụ mới nhất sẽ được thông báo vào ngày 15.1, sau kỳ nghỉ đông ở Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 317, pháo rền vang ở tiền tuyến, phương Tây bắt đầu đổ xe tăng, pháo tự hành để Ukraine tấn công

Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Laura Cooper ngày 6.1 cho hay khóa huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Patriot sẽ bắt đầu vào cuối tháng này và sẽ kéo dài vài tháng, theo Đài CNN. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder tiết lộ Washington đang xem xét đưa người Ukraine đến Mỹ để huấn luyện về hệ thống tên lửa Patriot, cũng như xem xét việc huấn luyện ở nước ngoài “hoặc kết hợp cả hai”.

Ngoài ra, cựu sĩ quan tình báo người Nga Igor Strelkov dự đoán Moscow sẽ tuyên bố đợt huy động lực lượng mới vào cuối tháng 2, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tròn một năm.

“Chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện đợt huy động thứ 2, và có thể là đợt thứ 3. Để giành chiến thắng ở Ukraine, chúng tôi sẽ cần huy động thêm ít nhất nửa triệu binh sĩ nữa”, tờ The Guardian dẫn lời ông Strelkov. Trong khi đó, Tổng thống Putin hồi tháng trước nhấn mạnh rằng thật “vô nghĩa” khi nói về một đợt huy động quân sự mới và khẳng định chỉ một nửa số người được huy động trước đó đã được đưa đến Ukraine.

Bước thay đổi lớn của Mỹ

Với tình hình chiến sự như trên, Mỹ và các đồng minh tiếp tục “bơm” vũ khí để giúp Ukraine chống lực lượng Nga. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 6.1 thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 3 tỉ USD cho Ukraine. Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Laura Cooper nhấn mạnh đây là “gói hỗ trợ an ninh lớn nhất về tổng giá trị mà chúng tôi đã cam kết cho đến nay”, theo AFP.

Mỹ bắt đầu bơm vũ khí tấn công cho Ukraine với xe chiến đấu Bradley, pháo tự hành Paladin

Gói viện trợ quân sự mới gồm có 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley và lần đầu tiên có cả pháo tự hành Paladin, cùng với tên lửa đất đối không, xe bọc thép hỗ trợ bộ binh và đạn dược. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Washington đồng ý gửi xe chiến đấu bộ binh Bradley đến Ukraine vì cho rằng giao tranh sẽ chuyển sang vùng đất nông nghiệp rộng mở ở vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nhấn mạnh xe chiến đấu bộ binh Bradley chính xác là thứ Kyiv đang cần để đối phó lực lượng Nga.

Gói viện trợ quân sự nói trên đánh dấu một bước tiến quan trọng về những gì Washington sẵn sàng cung cấp cho Kyiv sau nhiều tháng phản đối yêu cầu của Tổng thống Zelensky vì lo ngại cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang, theo Bloomberg. Gói viện trợ này cũng báo trước một sự thay đổi lớn hơn trong chiến lược đối với Mỹ và các đồng minh trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine chống Nga.

Sớm chuyển tài sản cho con, tỉ phú Abramovich biết trước Nga sẽ đưa quân vào Ukraine?

Đức ngày 5.1 cũng đã tuyên bố sẽ gửi khoảng 40 xe bọc thép chở quân Marder và một hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine trước cuối quý 1 này, theo The Guardian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.