Động thái của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù

25/11/2022 19:15 GMT+7

Giữa làn sóng dư luận về mức án của Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc - hot girl tố cáo loạt tội danh của ngôi sao họ Ngô bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân của mình.

Sáng 25.11, theo Theo Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Bắc Kinh, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã công khai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Diệc Phàm với nhiều tội danh khác nhau. Theo đó, ngôi sao phim Có một nơi chỉ chúng ta biết bị kết án tổng 13 năm tù, bao gồm 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm, 1 năm 10 tháng tù về tội quan hệ tình dục tập thể, cộng với án trục xuất khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Đô Mỹ Trúc là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù

WEIBO

Đặc biệt, phản ứng của Đô Mỹ Trúc - hot girl từng “tố” Ngô Diệc Phàm với loạt cáo buộc như cưỡng bức, quan hệ với trẻ vị thành niên, “bắt cá nhiều tay”, nói xấu đồng nghiệp… nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi thông tin một trong “Tứ đại lưu lượng” đối mặt với mức án 13 năm tù được tung ra, người đẹp sinh năm 2002 đã cập nhật trạng thái trên trang cá nhân kèm chú thích: “Điều chờ đợi cuối cùng đã đến”.

Tiếp đó, Đô Mỹ Trúc đăng tải một bài viết khá dài chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về toàn bộ sự việc, cô viết: “Vào năm ngoái, sau khi tố cáo, tôi đã hợp tác với cơ quan công an để điều tra trong hai tháng. Do tính bảo mật và riêng tư của vụ án, tôi đã không trả lời các câu hỏi liên quan. Sau hai năm, tôi đã trở thành một người trưởng thành, tôi muốn xin lỗi vì những lời nói quá khích và ngây thơ mà tôi đã nói trước đây. Tôi không phải là nữ anh hùng như các bạn khen ngợi, tôi chỉ là một người bình thường đã dũng cảm một chút và nói ra sự thật trước sự áp bức”.

Đô Mỹ Trúc là người đã tố cáo Ngô Diệc Phàm với loạt tội danh nghiêm trọng, khiến ngôi sao này phải ngồi tù

WEIBO NV

Đô Mỹ Trúc cho rằng cũng vì bản thân dũng cảm nói ra sự thật nên cô đã trở thành mục tiêu tấn công trên mạng xã hội của người hâm mộ Ngô Diệc Phàm. Mặc dù mỹ nhân 10X đã yêu cầu một lời xin lỗi công khai trong vụ kiện nhưng điều cô mong muốn đã không xảy ra. “Thời gian thật sự trôi qua quá chậm, vô số lần ý nghĩ tự tử xuất hiện trong đầu tôi, không biết tôi phải chờ đợi và bị công kích trên mạng đến khi nào. Họ nói tôi là một kẻ vô kỷ luật, kẻ tống tiền, cô gái mưu mô, nói tôi không phải là nạn nhân…”, cô bộc bạch.

Cô nhấn mạnh: “Tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi là người bị hại, tôi bảo vệ quyền lợi của mình theo pháp luật là sai sao? Anh ta được tha thứ vì là một ngôi sao và có nhiều người hâm mộ? Do vậy anh ta có thể hành xử vô lương tâm như thế? Trong mắt họ, nạn nhân phải hoàn hảo. Tôi rất biết ơn hệ thống luật pháp, sẽ không có tội phạm nào được tha thứ, ngay cả khi anh ta là một ngôi sao lớn”.

Đồng thời, Đô Mỹ Trúc cũng cho biết trong suốt khoảng thời gian liên tục bị những người hâm mộ quá khích công kích cá nhân, cô dần cảm thấy tự ti, ngại giao tiếp xã hội và đã bỏ học chuyên ngành nghệ thuật tại đại học ở Bắc Kinh - ước mơ mà cô theo đuổi hơn 10 năm nay. Ngoài ra, hot girl 20 tuổi cũng thẳng thắn lên án một số người bạn từng thân thiết đã phản bội cô sau sự việc. Cô viết: “Một số người bạn "tốt" trước đây của tôi cũng đã chọn đứng ra chống lại tôi vì họ bị mua chuộc. Họ đã vu khống và xúc phạm tôi một cách công khai, nói rằng tôi không phải là nạn nhân và phải tha thứ cho anh ta”.

Sau khi tố Ngô Diệc Phàm cưỡng bức mình lúc đang ở tuổi vị thành niên, Đô Mỹ Trúc bị bạo lực mạng và từng có ý định tự sát

WEIBO NV

Bên cạnh đó, Đô Mỹ Trúc cũng nhắc lại những sai lầm của bản thân trước đây. Cô chia sẻ vì lúc đó mình còn quá trẻ và không có khả năng phân biệt đúng sai, nên cô đã tin tưởng người đại diện của Ngô Diệc Phàm, dẫn đến việc bị lừa đảo cùng loạt hệ lụy sau đó. “Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn gái, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, kể cả người cùng giới. Khi gặp nguy hiểm, hãy tìm cách gọi cảnh sát, giữ bằng chứng và đừng sợ các mối đe dọa”, Đô Mỹ Trúc nhắn nhủ. Cuối cùng, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã cùng cô đấu tranh vì công lý.

Mặt khác, ngay sau khi mức án của Ngô Diệc Phàm được tiết lộ, tin tức này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của dân mạng Trung Quốc. Đồng thời các từ khóa liên quan cũng leo lên dẫn đầu top tìm kiếm của Weibo - trang mạng xã hội được ưa chuộng nhất nước này. Trên các nền tảng trực tuyến, có ý kiến cho rằng đây thật sự là một sự kiện lịch sử trong làng giải trí Hoa ngữ, mọi người bàn luận sôi nổi: “Lần đầu thấy thần tượng lĩnh án 13 năm tù, như chứng kiến lịch sử”, “Từ vị trí đỉnh lưu đến mức án 13 năm tù, đến lúc ra tù anh ta 45 tuổi là già rồi, thế giới cũng sẽ thay đổi”, “Anh này ra mắt còn chưa được 13 năm”, “Ai có thể nghĩ rằng ngôi sao hàng đầu sẽ kết thúc như thế này”, “Chúng ta có hẹn với năm 2035, haha”...

Dân mạng xứ Trung cho rằng việc Ngô Diệc Phàm đi tù là một sự kiện lịch sử chấn động làng giải trí Hoa ngữ

FANSITE

Ngoài ra, dân mạng xứ Trung cũng cho rằng sau loạt bê bối, người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm cũng nên dừng lại việc thần tượng mù quáng và hãy tập trung cho những giá trị có ích với bản thân hơn. Nhiều người dùng bày tỏ: “Hơn 10 năm luôn nên các fan đừng ảo tưởng nữa mà hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn”, “Thời hạn 10 năm cũng đủ để các fan trưởng thành”, “Khi vụ bê bối nổ ra, vẫn có những người hâm mộ minh oan cho tên này, suýt là hỏng cả một thế hệ”, “Mấy hôm trước có fan nhảy ra tẩy trắng, xem bây giờ ai dám lên tiếng”, “Hai ngày trước, tôi thấy một người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm vẫn chờ đợi và nói rằng anh ta vô tội”...

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, trục xuất khỏi Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.