Đồng sáng lập Apple đóng tài khoản Facebook, nói ‘tôi không ưa họ’

24/03/2022 15:27 GMT+7

Steve Wozniak - đồng sáng lập Apple cùng Steve Jobs, mới đây chia sẻ ông không thích Facebook nhất trong nhóm Big Tech.

Trong một chương trình phát sóng mang tên "Steve-O's Wild Ride!", đồng sáng lập Apple - ông Steve Wozniak cho biết cả 2 vợ chồng đều đóng tài khoản Facebook cá nhân vì lo ngại vấn đề bảo mật dữ liệu. "Khi tôi bấm Like bài đăng của bạn bè, thao tác này không chỉ để kết nối với họ, mà còn tiết lộ những thứ tôi quan tâm cho các nhà quảng cáo", ông chia sẻ.

Steve Wozniak dùng Facebook vì thích xem clip về chó

Afp

Điều này đủ khiến Steve tránh xa nền tảng mạng xã hội này và nhấn mạnh cảm giác sợ với những gì Facebook có được liên quan tới cuộc sống của mình. Người đồng sáng lập Apple khẳng định: "Trong số Big Tech, Facebook chắc chắn là công ty tôi không ưa nhất". Big Tech là thuật ngữ chỉ các công ty công nghệ lớn đang có tác động tới cuộc sống con người hiện đại như Microsoft, Google, Facebook... và tất nhiên có cả Apple.

Mối quan ngại của Wozniak từng được đề cập tới trong một bài đăng năm 2018 của David Baser - người sau này trở thành Giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook. Trong đó, David giải thích cách Facebook và các đối tác thu thập, chia sẻ thông tin cá nhân người dùng, kể cả của những người không có tài khoản trên mạng xã hội này.

Steve đã quan tâm tới các tiêu chuẩn bảo mật của Facebook khá lâu, nhưng lý do khiến người bạn cũ của Steve Jobs quyết định đóng tài khoản không phải là những quảng cáo hiện lên trên News Feed mà liên quan tới thói quen hình thành sau nhiều tháng trời vào mạng xã hội chỉ để cuộn màn hình xem thông tin hiện trên đó.

"Tôi bắt đầu xem Facebook vì thích mấy video về chó trên đó, rồi coi người ta cứu mấy chú chó gặp nạn. Dần dần điều này hình thành một thói quen. Tôi không thích các thói quen vì như thế là nghiện rồi", ông cho hay.

Dù có ý định tránh xa mạng xã hội nói chung, Steve vẫn sử dụng TikTok với cùng lý do ông từng dùng Facebook: xem video về chó. Để kết nối với bạn bè và gia đình, ông vẫn chủ yếu sử dụng các dịch vụ của Apple cung cấp. "Chúng ta chia sẻ ảnh gia đình trên iCloud, mà mỗi tháng mất tầm 2 USD thì phải. Ảnh chia sẻ trong các album, những thành viên của gia đình đều có thể xem được và hơn nữa lại hoàn toàn riêng tư. Không ai có thể lấy dữ liệu đó hay biết được bạn đang làm gì", Steve nói.

Người đồng sáng lập Apple cho rằng nếu công ty này có thể cung cấp dịch vụ kèm bảo mật với giá 2 USD mỗi tháng thì Facebook cũng nên có giải pháp giá rẻ tương tự để bạn bè có thể liên kết với nhau mà vẫn đảm bảo bảo mật. "Hãy để người dùng chúng tôi trả tiền để được quyền riêng tư", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.