Dòng người trên Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thả hoa đăng mừng đại lễ Phật Đản

29/05/2018 10:05 GMT+7

Hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã đến chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM) để tham gia đại lễ Phật Đản và xem thả hoa đăng, đồng thời cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình.

Chiều tối ngày 28.5 (tức 14.4 Âm Lịch), rất đông người dân TP.HCM đã đến chùa Pháp Hoa để tham dự đại lễ Phật Đản, bày tỏ sự thành kính đối với Đức Phật cũng như thả hoa đăng cầu mong sức khỏe, bình an.
[VIDEO] Thả hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè mừng đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật Đản được xem là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo (Phật Đản, Vu Lan và Thành đao), bắt nguồn từ Ấn Độ và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hằng năm vào rằm tháng 4 âm lịch.
Đại lễ Phật Đản là ngày mà các Phật tử bày tỏ lòng thành kính của mình đối với Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Ngoài các nghi lễ truyền thống như tụng kinh, thả hoa đăng,… nhiều nơi còn tổ chức văn nghệ, thuyết giảng, diễu hành,… trong ngày này.
18 giờ 30, bên trong chùa Pháp Hoa, các sư thầy bắt đầu nghi lễ tụng kinh trước khi bước vào phần thả hoa đăng. Đến 19 giờ 30, các tăng ni, phật tử chùa di chuyển xuống thuyền neo dưới bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để thực hiện nghi thức thả hoa đăng.
Đèn lồng, hoa sen,… được trang trí khắp khuôn viên chùa Pháp Hoa, thu hút sự chú ý của nhiều người
Dòng người xếp hàng dài hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa trở nên quá tải
Dòng người đổ về khu vực chùa Pháp Hoa càng lúc càng đông khiến giao thông ùn ứ
Hoa đăng trong chùa được từng phật tử mang xuống thuyền
Các sư thầy ở dưới thuyền nhận hoa đăng từ phía tăng ni, phật tử và thả xuống kênh. Số lượng người trên thuyền luôn được giới hạn để đảm bảo an toàn.

Mỗi chiếc đèn hoa đăng đều mang nhiều ước mong an lành, hạnh phúc, cầu tai ương, sóng gió qua đi
Dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rực sáng bởi hoa đăng
Ngẩn ngơ trước vô vàn sắc màu rực rỡ trong đêm
Trong khi đó, bên ngoài, các lực lượng chức năng phải cật lực làm việc để đảm bảo lưu thông
CSGT phải tuần tra nhắc nhở nhiều xe máy đậu tràn ra lòng đường
22 giờ, dòng người đứng chờ xuống thuyền thả hoa đăng vẫn còn dài
Không gian đầy ánh sáng và sắc màu này cũng là một điểm chụp ảnh lý tưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.