Dòng người đổ về công viên ẩm thực mới toanh tại TP.HCM

Tấn Đạt
Tấn Đạt
23/09/2023 08:00 GMT+7

Có một công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực mới toanh ở TP.HCM vừa được khánh thành vào tối ngày 22.9, thu hút nhiều người trẻ đến vui chơi, thưởng thức.

Đó là công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương. Không khí tấp nập, nhộn nhịp cảnh người trẻ vui chơi, ăn uống…

_MG_4805.JPG

Đa dạng các món ăn tại công viên

TẤN ĐẠT

_MG_4811.JPG

Xiên que là món ăn không thể thiếu trong các khu ẩm thực

TẤN ĐẠT

Công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương được UBND Q.12 đầu tư trên diện tích 50.000m2 chia làm 2 khu là vui chơi giải trí, ẩm thực với 190 gian hàng, đa dạng các món như: cá viên chiên, trà sữa, lẩu Thái, nước trái cây, gà rán... cùng các khu trò chơi dành cho thiếu nhi, chương trình văn nghệ, giải trí hàng đêm. Khu còn lại là công viên công cộng có diện tích 30.000m2 được đầu tư cây xanh, thảm cỏ, ghế đá, máy tập thể dục miễn phí phục vụ người dân.

_MG_4786.JPG

Người trẻ xếp hàng mua trà sữa, nước trái cây

TẤN ĐẠT

Sau 20 phút đi một vòng công viên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (25 tuổi), ngụ Q.12, TP.HCM, cùng với những người bạn đã ăn, uống được nhiều món như: trà sữa, xiên que, nước trái cây, kem dừa…

"Giá bán các món ăn, thức uống ở đây khá rẻ. Không gian thì khá rộng rãi, thoáng mát, mọi người có thể ngồi quây quần ăn uống cùng nhau rồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ. Mình tin nơi đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho mọi người", Hạnh bộc bạch.

_MG_4818.JPG

Món nước trái cây hấp dẫn

TẤN ĐẠT

_MG_4823.JPG

Dòng người tấp nập đổ về công viên

TẤN ĐẠT

20 giờ, dòng người đổ về công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương ngày càng đông. Các quầy bán đồ ăn, thức uống như: xiên que, gà rán, trà sữa, nước trái cây… thu hút nhiều người trẻ đến xếp hàng mua và thưởng thức.

Còn anh Trần Tuấn Tú (31 tuổi), ngụ Q.12, TP.HCM, cũng dẫn gia đình đến công viên vui chơi giải trí ẩm thực An Sương để vui chơi, ăn uống dịp cuối tuần.

"Nơi đây gần khu vực nhà mình ở nên khá thuận tiện trong việc di chuyển. Không chỉ có đồ ăn, thức uống phong phú mà còn nhiều trò chơi cho trẻ em, mọi người có thể ngồi quây quần ăn uống cùng nhau", anh Tú chia sẻ.

_MG_4801.JPG

Các trò chơi lô tô cũng thu hút nhiều người

TẤN ĐẠT

_MG_4800.JPG

Nhiều không gian vui chơi cho gia đình

TẤN ĐẠT

_MG_4820.JPG

Nô nức người trẻ đến vui chơi

TẤN ĐẠT

_MG_4821.JPG

Món ăn toppoki

TẤN ĐẠT

Công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương ở địa chỉ số 23 DN5, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM, hoạt động vào 17 - 22 giờ.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND Q.12, TP.HCM, cho hay hoạt động của vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương sẽ tạo nhiều việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Từng bước sắp xếp lại việc mua bán hàng rong xung quanh khu vực Công viên vào nề nếp.

"Ước tính, hoạt động công viên sẽ giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 600 lao động, trong đó có 45 hộ nghèo, cận nghèo, hàng rong trên địa bàn P.Tân Hưng Thuận được bố trí vào kinh doanh", ông Chánh nói.

_MG_4781.JPG

Hải sản hấp cũng có mặt tại công viên

TẤN ĐẠT

_MG_4774.JPG

Hấp dẫn với món thịt nướng

TẤN ĐẠT

_MG_4775.JPG

Các hoạt động ca múa nhạc, lô tô thu hút nhiều người

TẤN ĐẠT


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.