Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9

02/09/2023 20:29 GMT+7

Tối nay, đông nghẹt người dân và du khách đổ về trung tâm TP.HCM để vui chơi, chờ ngắm pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ 30 phút tối nay, ngày Quốc khánh 2.9 dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) ngày càng đông đúc. Đặc biệt, tại khu vực bến Bạch Đằng, người dân ngồi ken đặc, chờ được ngắm pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức).

Bầu trời TP.HCM rực rỡ màn pháo moa mừng Quốc khánh

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 1.

Hơn 19 giờ 30 phút, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) ken đặc người chen chân nhau vui chơi dịp lễ Quốc khánh 2.9. Đa phần là người dân sống và làm việc tại TP.HCM cũng như du khách trong và ngoài nước ghé thành phố vào dịp đặc biệt này.

CAO AN BIÊN

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 2.

Thay vì đi du lịch hay về thăm gia đình, vợ chồng anh Vĩnh Phú (35 tuổi) dịp lễ này quyết định ở TP.HCM để vui chơi. Từ H.Hóc Môn vào Q.1 tối nay, anh cho biết mình mất hơn 1 tiếng đồng hồ và 4 giờ đã có mặt. "Vợ chồng và 2 con tôi tới sớm để chơi, chủ yếu đợi tối nay bắn pháo bông cho tụi nhỏ coi. Mấy đứa nhỏ háo hức dữ lắm. Hôm nay không khí vui vẻ, đông đúc khiến tôi cũng bất ngờ, tưởng mọi người đi du lịch hết rồi", anh cười nói.

CAO AN BIÊN

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 3.

Nhiều người hào hứng chụp ảnh cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

CAO AN BIÊN

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 4.

Sống và làm việc ở TP.HCM nhiều năm nay, bà Irina Khmilnikova (50 tuổi) quốc tịch Belarus cũng hào hứng cùng người hàng xóm thân thiết là bà Uyên (52 tuổi) vào trung tâm TP.HCM tối nay. Bà cho biết bản thân vô cùng phấn khích và hào hứng trước không khí Tết Độc lập đặc biệt ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. "Cờ đỏ sao vàng có ở khắp mọi nơi, người dân ra ngoài đi dạo, tập trung đông chờ ngắm pháo hoa. Mọi thứ vô cùng thú vị. Chính không khí này cũng là một trong những điều khiến tôi yêu Việt Nam", bà nói.

CAO AN BIÊN

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 5.

Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người tranh thủ trải bạt, tìm một chỗ ngồi ưng ý để ăn uống, vui chơi, trò chuyện trong lúc chờ pháo bông lúc 21 giờ hôm nay.

CAO AN BIÊN

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 6.

Chị Hồng Trang (24 tuổi, ngụ Q.5) cho biết chị và 4 người bạn của mình đã có mặt lúc 17 giờ. "Thấy tụi mình ngồi ghế công viên là biết tụi mình tới sớm rồi đó. Lễ này gia đình mình không đi chơi nên ra đây. Ngắm pháo bông trong ngày đặc biệt của đất nước mình cũng là một trải nghiệm đẹp", cô gái trẻ cho biết.

CAO AN BIÊN

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa Quốc khánh 2.9  - Ảnh 7.

Càng về tối, lượng người đổ về trung tâm TP.HCM ngày càng đông, không khí vô cùng náo nhiệt.

CAO AN BIÊN

Công viên Bến Bạch Đằng tối 2.9: Pháo hoa tàn, rác tràn lan

TP.HCM tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh (2.9), bao gồm bắn pháo hoa và thả khinh khí cầu. Cụ thể, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tổ chức tại 2 điểm. Điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11). Người dân sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.