Đồng Nai: Phát hiện nhiều cơ sở nghi sản xuất thực phẩm giả

Lê Lâm
Lê Lâm
05/01/2022 18:20 GMT+7

Công an Đồng Nai đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm, qua đó phát hiện và thu giữ hơn 12 tấn thực phẩm nghi làm giả các thương hiệu nổi tiếng.

Chiều 5.1, Công an Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở nghi sản xuất thực phẩm giả.

Số bao bì phát hiện tại nhà bà Vũ Thị Hoa

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Sau một thời gian theo dõi, sáng cùng ngày, Công an Đồng Nai đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm tại các huyện: Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.HCM, qua đó phát hiện và tạm giữ hơn 12 tấn hàng hóa thực phẩm nghi bị làm giả. Các sản phẩm bị làm giả gồm: bột giặt, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, giấy vệ sinh, mì tôm, các loại nước giải khát.

Riêng địa điểm tại ấp Phú Tân, xã Phú Cường (H.Định Quán) do bà Vũ Thị Hoa (45 tuổi, ngụ Nam Định) làm chủ, lực lượng công an đã tạm giữ trên 2 tấn hàng hoá giả các loại.

Máy ép nhiệt dùng để đóng gói tại nhà bà Hoa

ẢNH CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Bà Hoa khai nhận toàn bộ số hàng hoá này không có hóa đơn chứng từ, được bà mua ở TP.HCM sau đó pha trộn, đóng gói, làm giả các thương hiệu trên thị trường rồi đưa đi tiêu thụ tại huyện: Định Quán và Tân Phú.

Hiện toàn bộ số hàng thực phẩm nghi bị làm giả trên đã bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.