Đồng Nai: Người dân vùng xanh được ra đường sau thời gian dài giãn cách

20/09/2021 13:04 GMT+7

Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hôm nay (20.9), người dân ở vùng xanh trên địa bàn Đồng Nai đã được ra đường sau khi chính quyền có quyết định nới lỏng giãn cách .

Theo kế hoạch số 11102 (ngày 15.9) và kế hoạch 11339 (ngày 19.9) của UBND tỉnh Đồng Nai, thì từ lúc 0 giờ ngày 20.9, người dân ở vùng xanh được phép ra đường.
Tại Đồng Nai, sau khi đánh giá lại mức độ nguy cơ, vùng xanh đã tăng từ 75 lên 103 phường, xã. Đặc biệt, tâm dịch TP.Biên Hòa đã có 4 vùng xanh, gồm các phường, xã: Thanh Bình, Tân Tiến, An Hòa và Long Hưng.
Tuy nhiên, người dân vùng xanh chỉ được đi lại trong nội bộ xã, muốn qua địa bàn xã vùng xanh khác (trong cùng huyện) thì phải xin phép chính quyền địa phương.

Doanh nghiệp vẫn phải chi gần 400 tỉ đồng mỗi tháng dù đang tê liệt vì Covid-19

Dưới đây là ghi nhận của PV Thanh Niên, việc đi lại ngày đầu tiên của người dân trong vùng xanh sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 0 giờ ngày 9.7). 

Sáng nay, người dân ở vùng xanh xã Suối Cát, H. Xuân Lộc (huyện có 14 xã, thị trấn vùng xanh và 1 xã vùng cam) tham gia lưu thông trên tuyến đường 765 đông đúc hơn so với những ngày trước đó

GIA KHÁNH

Mặc dù thuộc vùng xanh nhưng UBND xã Suối Cát vẫn giữ chốt kiểm dịch tại đầu ngã ba 765 để kiểm tra ô tô ra vào địa bàn xã.

GIA KHÁNH

 

Tương tự, dù TP. Long Khánh có 15 phường, xã đều thuộc vùng xanh, nhưng cơ quan chức năng vẫn lập chốt chặn ở cửa ngõ vào TP.

CTV

 
 

Trong chợ tạm của xã Suối Cát cảnh mua bán tấp nập hơn ngày thường, người dân vào bên trong vẫn phải khai báo y tế và sát khuẩn

GIA KHÁNH

Một quán ăn mở bán trở lại ở vùng xanh thuộc xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất).

THANH CHƯƠNG

Còn tại TP.Biên Hòa, nơi tâm dịch của Đồng Nai, theo thống kê đến hết ngày 19.9, địa phương này đã có gần 16.000 ca nhiễm. Đến nay, địa phương này có 4  phường, xã: Thanh Bình, Tân Tiến, An Hòa và Long Hưng thuộc vùng xanh. Sáng nay, các phương tiện tham gia giao thông tại các địa phương này cũng đông đúc hơn.

Lúc 6 giờ 17 phút, ở ngã tư Lạc Cường, nơi giao nhau giữa đường Phạm Văn Thuận và đường Võ Thị Sáu thuộc P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, lượng xe tải và xe gắn máy tham gia cũng tăng.

LÊ BÌNH

Cũng theo kế hoạch 11339 (ngày 19.9), đối với cấp huyện, xã vùng đỏ, cam, vàng (áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông). Người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác).
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên đường phố tại một số địa bàn khác chưa thuộc vùng xanh người dân vẫn tấp nập ra đường.

Lúc 6 giờ 27 phút, trên đường Đồng Khởi ở đoạn giao nhau với đường Đặng Đức Thuật, P. Tam Hiệp,  lượng xe cộ lưu thông rất đông đúc nhưng chủ yếu là xe ô tô và xe máy

LÊ BÌNH

Lúc 6 giờ 35 phút tại đường Đồng Khởi đoạn giao nhau với đường Bùi Trọng Nghĩa thuộc P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, người dân qua lại rất đông.

LÊ BÌNH

Đường Phan Đình Phùng đoạn gần Chợ đêm Biên Hùng thuộc P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa.

LÊ BÌNH

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.