Đồng Nai: Người đàn ông tử vong sau 6 tháng bị chó cắn

Lê Lâm
Lê Lâm
17/07/2023 19:37 GMT+7

Sau 6 tháng bị chó cắn, người đàn ông bỗng có những biểu hiệu của bệnh dại. Người nhà đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 17.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai và cơ quan chức năng H.Trảng Bom (Đồng Nai) điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại tại xã Sông Trầu (H.Trảng Bom).

Trước đó, vào ngày 14.7 tại xã Sông Trầu có 1 trường hợp tử vong do bệnh dại, đó là anh Trần Văn Phương (36 tuổi).

Qua xác minh, gia đình anh Phương có nuôi 1 con chó cỏ, hay thả rông và chưa tiêm vắc xin phòng dại.

Ngày 27.12.2022, con chó có biểu hiện hung hăng, cắn người nên gia đình đã xích lại. 2 ngày sau, con chó này xổng ra và tấn công anh Phương. Cụ thể anh Phương bị chó cào xước da ở cổ tay, không chảy máu. Anh Phương không tiêm ngừa dại.

Qua ngày hôm sau, con chó tấn công vợ và 2 người con của anh Phương. Sau đó vợ và 2 con anh Phương đã đi tiêm ngừa dại.

Đến ngày 12.7 (khoảng 6 tháng sau khi bị chó tấn công), anh Phương có các biểu hiện bệnh dại như chán ăn, nôn ói, đau cơ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tức ngực khó thở. 

Rạng sáng 13.7, gia đình đưa anh Phương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh dại thể não, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM tiếp tục điều trị. Đến ngày 14.7, người nhà xin đưa bệnh nhân về và bệnh nhân tử vong cùng ngày.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh và các ngành chức năng H.Trảng Bom tiến hành điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch. 

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, đây là trường hợp thứ 2 của ổ dịch chó dại truyền bệnh cho người trên địa bàn xã Sông Trầu và là ổ dịch thứ 3 trên địa bàn H.Trảng Bom tính từ đầu năm 2023 đến nay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.