Đồng Nai: Người đàn ông 65 tuổi 'mất tích' trong Vườn quốc gia Cát Tiên

Lê Lâm
Lê Lâm
04/09/2023 21:37 GMT+7

Một người đàn ông 65 tuổi vào Vườn quốc gia Cát Tiên hái măng rừng đã 'mất tích' 6 ngày.

Trả lời PV Thanh Niên tối 4.9, ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết vẫn chưa tìm thấy ông K'Sơ (65 tuổi, dân tộc Châu Mạ) sống tại làng Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú, Đồng Nai.

Đồng Nai:  Đi lấy măng, một ông lão đi lạc trong Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 1.

Ông K'Sơ

H.K

"Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên đang phối hợp với công an, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm mấy ngày nay nhưng vẫn chưa tìm thấy ông K'Sơ", ông Thịnh nói.

Cũng theo ông Thịnh, mấy hôm nay trời mưa khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Trong ngày mai (5.9), nếu trời nắng sẽ cho triển khai flycam có tầm nhiệt tìm kiếm ông K'Sơ.

Người đàn ông 65 tuổi 'mất tích' trong Vườn quốc gia Cát Tiên

Trước đó, vào ngày 30.8, ông K'Sơ đi vào rừng để hái măng nhưng qua một đêm ông vẫn chưa về (thông thường ông K'Sơ đi về trong ngày - PV). Vì vậy ngay sáng hôm sau (31.8), người dân làng Tà Lài đã kéo nhau vào rừng tìm kiếm ông K'Sơ.

Đồng Nai:  Đi lấy măng, một ông lão đi lạc trong Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm người đàn ông đi lạc

H.K

Sau đó, lực lượng quân sự, công an, dân phòng của địa phương phối hợp với kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên tham gia tìm kiếm nhưng đã 6 ngày trôi qua vẫn chưa thấy tung tích ông K'Sơ.

Vườn quốc gia Cát Tiên được thành lập năm 1992, rộng 73.878 ha nằm trên địa bàn H.Tân Phú (Đồng Nai) do Bộ NN-PTNT quản lý. Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp giáp với Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (rộng 100.303 ha, gồm 67.903 ha đất lâm nghiệp và 32.400 ha mặt nước hồ Trị An). Hiện ở 2 khu vực trên có đàn voi rừng khoảng 20 con đang sinh sống.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.