Đồng Nai: Ngăn chặn 2 nhóm xách dao đi hỗn chiến

Lê Lâm
Lê Lâm
20/05/2022 11:19 GMT+7

Bị người khác chặn xe và dọa đánh khi đến nhà bạn gái chơi, nam thanh niên kêu gọi đồng bọn, chuẩn bị hung khí rồi hẹn nhau hỗn chiến với nhóm khác.

Sáng 20.5, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên (tuổi từ 13 - 23, đều ngụ H.Nhơn Trạch) về hành vi gây rối trật tự công cộng, khi chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng công an ngăn chặn.

Nhóm thanh thiếu niên cùng số hung khí bị thu giữ

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Theo điều tra, tối 17.5, Huỳnh Hồ Đức Hòa (17 tuổi) đến nhà bạn gái tại TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) chơi thì bị Nguyễn Minh Khanh (22 tuổi) chặn xe và thách thức đánh nhau.

Ngay sau đó, Hòa chạy tới 1 quán cà phê ở xã Long Thọ (H.Nhơn Trạch) kêu gọi đồng bọn tổng cộng 14 người, chuẩn bị hung khí rồi hẹn Khanh đến gặp mặt nói chuyện.

Sau khi Hòa hẹn gặp, Khanh cũng kêu thêm 4 người đi trên 3 xe máy kéo đến quán cà phê nói trên.

Khi 2 nhóm chuẩn bị hỗn chiến, lực lượng Công an H.Nhơn Trạch phát hiện ngăn chặn, bắt giữ, thu 5 dao tự chế (loại dao phóng lợn) cùng 1 gậy 3 khúc. Tất cả 21 thanh thiếu niên được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Trước đó, vào rạng sáng 15.5, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng xảy ra vụ hỗn chiến của hơn 30 thanh thiếu niên. 2 nhóm đã sử dụng bom xăng cùng súng bắn đạn cao su làm huyên náo cả đoạn đường. Ngay trong ngày 15.5, Công an TP.Biên Hòa đã làm rõ, triệu tập hàng chục đối tượng để xử lý. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn vì ghen tuông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.