Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tăng điều tiết ngân sách cho Đồng Nai lên 49%

Lê Lâm
Lê Lâm
21/10/2021 19:22 GMT+7

Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 từ 47% lên 49%, nhằm tạo điều kiện cho địa phương này có thêm nguồn để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 .

GRDP của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 5,74%

Ngày 21.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có kiến nghị lên Chính phủ về việc tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Đồng Nai từ 47% lên 49% trong giai đoạn 2022 - 2025.

2 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19

LÊ lÂM

Theo Đoàn ĐBQH, Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp (DN) lớn đang hoạt động. Dân số hiện nay hơn 3 triệu người, là một trong những tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách T.Ư thuộc nhóm cao, đứng đầu cả nước.

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tăng điều tiết ngân sách cho Đồng Nai lên 49%

Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, GRDP của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 5,74%. Đến nay có 242 DN giải thể, gần 700 DN tạm ngưng hoạt động.

Đáng lo ngại là trong tháng 9.2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh chỉ đạt 1,12%; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 2,91%; tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư trong nước chỉ đạt 52%.

Lĩnh vực y tế bị tác động ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng về cả nhân lực, vật lực. Khả năng hồi phục kinh tế của Đồng Nai bị ảnh hưởng rất nhiều.

Kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách từ 47% lên 49%

Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cũng nói rằng với tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, tốc độ gia tăng dân số cơ học cao dẫn đến việc đầu tư về hạ tầng, an sinh xã hội cần nguồn lực rất lớn để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Mặt khác, với tỷ lệ điều tiết của T.Ư về cho ngân sách địa phương trong 5 năm gần đây (2017 - 2021) ở mức 47% là khá thấp; việc giao chỉ tiêu thu ngân sách vượt quá khả năng của địa phương là những nguyên nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Người lao động về quê vào thời điểm đầu tháng 10. Đồng Nai đang lên kế hoạch đón lao động trở lại để hoạt động sản xuất

LÊ LÂM

Do đó, Đoàn ĐBQH kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét chấp thuận tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 từ 47% lên 49%, nhằm tạo điều kiện cho địa phương có thêm nguồn ngân sách để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; tạo tiền đề cho Đồng Nai hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và những năm về sau, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày 25.10, Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM sẽ cung cấp thông tin chính thức về cấp độ dịch Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.