Đồng Nai: cung cấp cho công an 30.000 nguồn tin có giá trị

22/08/2014 08:27 GMT+7

Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19.8.1945 – 19.8.2014) và 9 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

 Thiếu tướng Võ Thành Đức (giữa) trao giấy khen cho cho các tập thể, cá nhân - Ảnh Đỗ Trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (giữa) trao Huân chương Bảo vệ ANTQ hạng 3 cho 4 tập thể và 4 cá nhân - Ảnh Hoàng Tuấn

Tại hội nghị, đại tá Lê Ngọc Hữu, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo kết quả hoạt động, những điểm mới, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn ngành. Các đơn vị điển hình như CLB Xứ đạo bình yên P. Chánh Mỹ (TP. Thủ Dầu Một), Hội Liên hiệp Phụ nữ  P. Mỹ Phước (TX. Bến Cát), Chi Hội thanh niên công nhân nhà trọ “Tình bạn” P. An Phú  (TX. Thuận An), Chi Hội Nông dân P. Lái Thiêu (TX.Thuận An)...

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã được  giao lưu với các khách mời là anh Trần Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, anh Trần Hồng Anh, Giám đốc hành chính nhân sự Công ty may mặc Bình Dương và ông Trần Hoài Tâm, Hội Cựu chiến binh KP.Tân Phú  II (P. Tân Bình, TX.Dĩ An) là những gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các đại biểu đã giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm đầy thú vị, sinh động với những câu chuyện từ thực tiễn. Qua đó thể hiện một cách chân thực, tinh thần sống vì cộng đồng, tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia vào phong trào giữ gìn ANTT ở địa phương; những mô hình mới, những cách làm hay, sáng kiến hiệu quả trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có những lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới. Thay mặt Công an tỉnh Bình Dương, thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn chân thành đến các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực trong công tác bảo vệ ANTT và hy vọng quần chúng nhân dân sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thời gian tới.

Để ghi nhận những thành tích đóng góp của các cá nhân điển hình UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng 12 bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng 78 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Dịp này, Công an tỉnh Bình Dương cũng tổ chức lễ công bố quyết định, thăng cấp, nâng bậc lương và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chỉ huy cho một số cán bộ, trong đó thăng cấp quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho các ông: Trần Minh Hải, Trưởng phòng Công tác chính trị; Võ Văn Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Triệu Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp; Nguyễn Văn Châu, Trưởng Công an TX.Thuận An và Lê Minh Châu, Trưởng phòng hồ sơ (Công an tỉnh Bình Dương).

Cung cấp cho công an 30.000 nguồn tin có giá trị

Ngày 19.8, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niêm 69 năm Ngày thành lập lực lượng CAND và 9 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đại tá Ngô Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ôn lại truyền thống 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND nói chung và Công an Đồng Nai nói riêng. Trong những năm qua, lực lượng Công an Đồng Nai đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, vượt lên giành nhiều thành tích trong công cuộc bảo vệ ANTQ và giữ gìn ANTT xã hội, góp phần lớn vào việc xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Đối với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, qua 9 năm phát động, người dân đã cung cấp cho công an hơn 30.000 nguồn tin có giá trị.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cũng đã trao Huân chương Bảo vệ ANTQ hạng 3 cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu và phục vụ chiến đấu (ảnh). Dịp này 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra, Bộ Công an và UBND tỉnh cũng đã khen thưởng một số cá nhân, tập thể đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại buổi lễ, có 2 người được nâng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

H.Tuấn

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.