Đồng Nai cần quan tâm hơn đến môi trường và an toàn thực phẩm

15/06/2016 08:47 GMT+7

Trong buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai, đề cập về tình hình mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Võ Văn Thưởng nhận định thực phẩm bẩn hiện nay rất nguy hiểm.

Ngày 14.6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2016.
Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao các kết quả mà Đồng Nai đạt được như thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài, an ninh chính trị được giữ vững... Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý Đồng Nai phải quan tâm đến vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm. Đề cập về tình hình mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Võ Văn Thưởng nhận định thực phẩm bẩn hiện nay rất nguy hiểm.

tin liên quan

Truy quét lò mổ 'bẩn'
Hàng loạt lò mổ heo “bẩn” được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai triệt phá.
“Tỷ lệ ung thư ngày càng tăng cao, dẫu biết có nhiều yếu tố tạo thành nhưng chắc chắn có nguyên nhân do ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn. Đồng Nai hiện là tỉnh có ngành chăn nuôi (heo, gà) lớn nhất cả nước, cung cấp thực phẩm cho toàn bộ khu vực phía nam, vì vậy cần phải quan tâm, siết chặt hơn nữa việc quản lý, không để thực phẩm bẩn tồn tại và xuất hiện trên thị trường”, ông Thưởng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.