Đồng Nai: Các sinh hoạt tôn giáo, giáo dục, thể thao, thương mại… được hoạt động lại

Lê Lâm
Lê Lâm
24/08/2020 16:17 GMT+7

Đồng Nai cho phép hoạt động tôn giáo, giáo dục , thể thao , thương mại dịch vụ… hoạt động bình thường trở lại, nhưng các quán bar, karaoke, vũ trường vẫn bị cấm để phòng dịch Covid-19.

Chiều ngày 24.8, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có một số thay đổi để phù hợp với tình hình mới.
Theo đó, cho phép các hoạt động tôn giáo, giáo dục, thể thao, kinh doanh, thương mại dịch vụ… được trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như quán bar, vũ trường, karaoke, vẫn tiếp tục tạm ngưng. Các nội dung trên bắt đầu áp dụng từ ngày 25.8.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 24.8: Sáng thứ 3 liên tiếp không có ca mắc mới

Trước đó, vào 3.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu tạm ngưng các hoạt động trên để đối phó với dịch Covid-19, sau khi Đồng Nai ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 595 và 669 (là 2 vợ chồng).
Đến hôm nay (24.8), cả 2 bệnh nhân này đều đã khỏi bệnh, về nhà. Các trường hợp F1, F2 cũng không ai nhiễm Covid-19. Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đường Hồ Văn Đại (nơi ở và nơi làm việc của bệnh nhân 669) sau 14 ngày cũng đã được dỡ phong tỏa, hoạt động bình thường trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.