Đồng Nai: Bắt khẩn cấp nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ

25/04/2023 15:22 GMT+7

Nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ ở khu phố 1, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) khiến cả 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ TP.Hà Nội; tạm trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Minh là nghi phạm đổ xăng, phóng hỏa đốt phòng trọ tại khu phố 1, P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) vào ngày 23.4 khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Đồng Nai: Bắt được nghi can phóng hỏa đốt phòng trọ - Ảnh 1.

Công an Đồng Nai tiến hành điều tra, xác minh vụ việc tại phòng trọ bị phóng hỏa trong đêm

C.T.V.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 45 ngày 23.4, trong lúc ông Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, quê Thái Bình) cùng vợ là Bùi Thị Nở (43 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ ở khu phố 1 (P.Tân Hòa) thì bất ngờ bị 1 người đổ xăng vào phòng, châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra bất ngờ khiến vợ chồng ông Ánh và con trai bị bỏng nặng.

Sau đó, cả gia đình ông Ánh được người dân đưa đến Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai) để cấp cứu. Do vết thương nặng, cả 3 người tiếp tục được chuyển lên TP.HCM để cứu chữa.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, thời gian gần đây, giữa Bạch Ngọc Minh và bạn gái (cũng đang ở trọ tại 1 dãy nhà trọ thuộc khu phố 1, P.Tân Hòa) xảy ra mâu thuẫn nên Minh nảy sinh ý định mang xăng đến phòng trọ bạn gái để đốt. Minh đến dãy nhà trọ để đốt phòng trọ của bạn gái nhưng nhầm sang phòng trọ của vợ chồng ông Ánh.

Hiện vụ phóng hỏa đốt phòng trọ làm 3 người bị bỏng nặng đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.