Đồng Nai: 92% doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động trở lại

Lê Lâm
Lê Lâm
22/10/2021 18:27 GMT+7

Hiện Đồng Nai đã có 92% doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động trở lại với số lao động đạt 79%. Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp có số lượng lao động lớn cũng đã hoạt động với tỷ lệ trên 80%.

Ngày 22.10, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, cho biết tính đến nay đã có 1.575/1.713 doanh nghiệp hoạt động trở lại (đạt tỷ lệ 92%), với số lượng lao động là 484.000/615.000 người (đạt 79%). Hiện còn 138 doanh nghiệp với khoảng 130.000 lao động đang tạm ngưng hoạt động.

Hiện đã có 92% doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Đồng Nai hoạt động trở lại

LÊ LÂM

Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp được chia thành 2 nhóm, nhóm trên 100 lao động và dưới 100 lao động, số doanh nghiệp này do Sở LĐ-TB-XH quản lý.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai cho biết đã có 195 doanh nghiệp (trên 100 lao động) hoạt động trở lại (đạt tỷ lệ 80%) với tổng số lao động là 59.649 (đạt tỷ lệ 62%). Doanh nghiệp quy mô dưới 100 lao động cũng đã có 103 doanh nghiệp với 4.467 người lao động đã hoạt động trở lại.

Chấm dứt tình trạng từ chối công nhân là F0 mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

Chưa phát sinh thêm doanh nghiệp từ chối người lao động là F0

Liên quan đến việc doanh nghiệp từ chối tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh, ông Lê Văn Danh, Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, cho biết đến thời điểm này chưa phát sinh thêm trường hợp nào.

Ông Lê Văn Danh, Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

LÊ LÂM

Trước đó, ngày 18.10, do nhận được một số phản ánh về việc doanh nghiệp không tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh, ông Lê Văn Danh đã ký văn bản khẩn gửi đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn đề nghị ưu tiên tiếp nhận các lao động là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết F0 khỏi bệnh có mức độ kháng thể để miễn dịch tự nhiên rất cao. Trong 6 tháng đầu tiên, người đó hoàn toàn miễn dịch và không thể mắc bệnh trở lại. “Sau 6 tháng kháng thể mới giảm xuống, lúc đó mới cần phải tiêm vắc xin Covid-19. Các doanh nghiệp hoạt động trở lại cho rằng sau 6 tháng từ khi hết bệnh mới được đi làm là hiểu sai”, bác sĩ Vũ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.