Đồng minh cần hệ thống phóng máy bay điện từ của siêu tàu sân bay Mỹ

06/02/2022 21:00 GMT+7

Theo phân tích của Chuyên san The National Interest ngày 5.2, Mỹ có thể góp phần củng cố năng lực răn đe toàn cầu bằng cách chia sẻ hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) với các đồng minh quân sự .

USS Harry S. Truman

reuters

EMALS là hệ thống phóng điện từ tối tân, sử dụng sức đẩy điện từ trường giúp tăng tốc máy bay khi phóng.

Sau nhiều năm thử nghiệm, Hải quân Mỹ đã tích hợp EMALS cho tàu sân bay lớp Ford, cụ thể là hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford. Bên cạnh việc tăng cường độ an toàn và giúp phóng máy bay chiến đấu êm hơn, hệ thống mới còn tăng số lần xuất kích của không đoàn tàu sân bay.

Trong điều kiện bình thường, EMALS cho phép tàu sân bay lớp Ford phóng máy bay 160 lần/ngày và tăng lên 270 lần vào thời chiến.

Vì những lợi ích trên, EMALS thu hút sự quan tâm của các đồng minh Mỹ. Và theo phân tích của Tạp chí The National Interest, Lầu Năm Góc có thể cân nhắc chia sẻ công nghệ này cho các đồng minh thật sự tin cậy.

Siêu tàu sân bay của Mỹ lại tự vệ kém?

Cuối năm 2021, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán EMALS cho Pháp, tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực củng cố năng lực răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu và Địa Trung Hải.

Nếu chính quyền Washington mở rộng hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ, EMALS có thể tăng mạnh uy lực của Mỹ và đồng minh tại Thái Bình Dương. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng cho phép các đồng minh đóng góp đồng đều hơn.

Bên cạnh đó, EMALS được cho có thể hỗ trợ các tàu tấn công đổ bộ có thể phóng máy bay mà không cần sở hữu tàu sân bay. Giới quan sát cũng tỏ ra lạc quan về viễn cảnh bổ sung EMALS cho các dạng tàu chiến khác nhằm đạt mục tiêu tương tự.

Trước đó, tàu Gerald R. Ford được bàn giao cho hải quân Mỹ vào tháng 5.2017 và được biên chế vào tháng 7 cùng năm. Con tàu vừa kết thúc quá trình kiểm tra và thử nghiệm kéo dài 18 tháng trong năm 2021.

Được đặt tên theo tổng thống thứ 38 của Mỹ, siêu tàu sân bay tân tiến nhất vào thời điểm hiện tại của hải quân nước này trị giá khoảng 12,9 tỉ USD, có thể hoạt động trên biển suốt 20 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Hiện nhà thầu General Atomics đã bàn giao EMALS cho tàu sân bay thứ hai và thứ ba cũng thuộc lớp Ford.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.