Động lực mới giúp phụ nữ Bình Định tự tin làm kinh tế

25/12/2020 14:00 GMT+7

Có ước mơ thoát nghèo bền vững từ chăn nuôi, nhiều phụ nữ Bình Định mới đây đã tự tin bắt tay làm kinh tế, ổn định đời sống gia đình nhờ được tiếp thêm động lực.

Đó chính là thông qua chương trình “Tiếp sức nhà nông” do Tập đoàn GREENFEED và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.
Chồng làm công nhân, bản thân may vá, trồng hoa màu, thu nhập không ổn định nên chị Phan Thị Loan Thảo (xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) luôn mong muốn chăn nuôi thêm để cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, mọi dự định của chị đến nay đều dang dở.
Được “Tiếp sức nhà nông” hỗ trợ, chị Thảo càng quyết tâm làm kinh tế, thoát nghèo bằng chăn nuôi. Với nguồn vốn và kiến thức chăn nuôi học được, chị đã có thể xây dựng chuồng trại, áp dụng các kỹ thuật khoa học để đảm bảo chăn nuôi hiệu quả và có lời.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã có nhiều năm chăn nuôi nhỏ tại nhà. Từng gầy dựng được đàn gà hơn 1.000 con, đàn heo hơn chục con, nhưng vì thiếu kiến thức kỹ thuật, khi vật nuôi bị bệnh, gia đình chị Hiền trắng tay. Cũng vì vậy, hiện chị không dám tái đàn và tạm gác lại ước mơ thoát nghèo từ chăn nuôi.
Nhận được hỗ trợ từ chương trình, chị Hiền chia sẻ: “Cảm ơn GREENFEED đã đồng hành, hỗ trợ nông dân chúng tôi. Công ty hướng dẫn kỹ thuật cho chị em rất chuyên sâu và bài bản, giúp tôi tự tin tái đàn, chăn nuôi có lời để nuôi các con ăn học nên người”.
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Chung (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) lại đặc biệt theo cách riêng. Một mình lo cho hai con và cha mẹ già, chị Chung phải vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi để tăng thêm thu nhập. Cách làm chưa bài bản nên lợi nhuận từ chăn nuôi không cao. Sự hỗ trợ từ GREENFEED đến kịp thời giúp chị nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, có động lực đầu tư cải thiện mô hình, từ đó an tâm ổn định kinh tế, nuôi hai con ăn học.
Tại Bình Định, “Tiếp sức nhà nông” đã trao nguồn vốn không lãi suất cho 40 hộ gia đình, tổ chức tập huấn kỹ năng chuyên môn và kiến thức chăn nuôi cho nhiều phụ nữ địa phương. Đồng thời, chương trình còn trao tặng 40 suất học bổng cho con em của các hộ nhận hỗ trợ có thành tích học tập tốt..
Không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ tức thời, chương trình trao giải pháp thoát nghèo bền vững dựa trên chính những thế mạnh về giải pháp chăn nuôi toàn diện của GREENFEED Việt Nam - tập đoàn tích hợp toàn chuỗi thực phẩm sạch FEED - FARM - FOOD hàng đầu.
10 năm qua, chương trình đã hỗ trợ hơn 2.000 hộ nông dân tại 16 tỉnh, thành trên cả nước cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ chăn nuôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.