Đồng loạt kiểm tra các nhà thuốc trên địa bàn Đà Nẵng

12/01/2016 09:57 GMT+7

Từ ngày 4 - 29.1, Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra toàn bộ nhà thuốc, cửa hàng bán thuốc trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Từ ngày 4 - 29.1, Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra toàn bộ nhà thuốc, cửa hàng bán thuốc trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ông Chung (giữa) cùng đoàn kiểm tra việc kinh doanh tại một cửa hàng thuốc ở Q.Liên Chiểu -  Ảnh: D.H
Ông Chung (giữa) cùng đoàn kiểm tra việc kinh doanh tại một cửa hàng thuốc ở Q.Liên Chiểu - Ảnh: D.H
Ông Mạc Như Chung, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng đã trao đổi với PV Thanh Niên về những vấn đề xung quanh đợt kiểm tra này:
- Những năm trước, việc thanh kiểm tra những nhà thuốc, cửa hàng thuốc đã phát hiện rất nhiều vi phạm của các nhà thuốc, cửa hàng thuốc. Vi phạm chính là việc những cơ sở này bán thuốc quá hạn sử dụng, bán thuốc không có nhãn mác, hoặc vẫn bán các thuốc Bộ Y tế, Sở Y tế cấm lưu hành trên thị trường. Bên cạnh đó, cũng có những vi phạm về sổ sách ghi chép, thuốc kê đơn và không kê đơn, thực phẩm chức năng nằm lẫn lộn với thuốc, chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, của nhà thuốc GPP... Chính vì vậy, đợt kiểm tra lần này chúng tôi rà soát lại những vi phạm của năm trước, tiến hành nhắc nhở, sau đó xử lý nghiêm những cơ sở tái vi phạm, vi phạm nặng. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ việc mua bán những loại thuốc cấm lưu hành trên thị trường.
Trong đợt kiểm tra đầu năm 2016 này, đã phát hiện những sai phạm nào? Và những sai phạm như 2015 có tiếp tục tái diễn hay không, thưa ông?
- Trong đợt kiểm tra năm 2016, từ ngày 4.1 đến nay, đoàn đã kiểm tra được 15 nhà thuốc, cửa hàng thuốc lớn nhỏ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu thì năm nay các cơ sở đã có nhiều bước thay đổi vượt bậc, vi phạm cũng ít hơn. Tuy nhiên, trong tổng số 15 cơ sở, chúng tôi phát hiện 3 cơ sở vi phạm, phải xử phạt bởi các cơ sở để lẫn sản phẩm không phải là thuốc với thuốc; chưa ghi chép đầy đủ hoạt động mua bán thuốc, thuốc không có nhãn mác... Còn lại một số vi phạm nhỏ chủ yếu rơi vào việc các cửa hàng bán thuốc nhỏ khu vực vùng ven như chưa đạt vệ sinh tại nơi bán thuốc, để thuốc còn lộn xộn... Những trường hợp như thế này, chúng tôi hướng dẫn, nhắc nhở để các cơ sở sắp xếp lại.
Theo ông, khó khăn nhất của việc kiểm tra các nhà thuốc, cửa hàng thuốc là gì?
- Với lực lượng thanh tra còn mỏng nên mỗi ngày chúng tôi chỉ kiểm tra được khoảng 2 - 3 cơ sở, trong cùng một khu vực. Và một số nơi sau khi đoàn đến kiểm tra thường báo cho những nhà thuốc lân cận, nên khi đến kiểm tra cơ sở khác thì họ đóng cửa im ỉm không kinh doanh. Nhưng dù vậy, chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra lại những cơ sở này. Có cơ sở còn không chịu mở cửa cho đoàn kiểm tra với lý do chưa dọn dẹp nơi bán hàng nên không cho vào. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi vẫn kiểm tra và phát hiện sai phạm tại cửa hàng thuốc và kiên quyết xử lý nghiêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.