Đồng hồ Thụy Sĩ gặp khó ở châu Á

06/09/2015 05:49 GMT+7

CNN đưa tin số lượng hãng đồng hồ Thụy Sĩ được xuất khẩu trong tháng 7 giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là mức tệ nhất kể từ năm 2009.

CNN đưa tin số lượng hãng đồng hồ Thụy Sĩ được xuất khẩu trong tháng 7 giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là mức tệ nhất kể từ năm 2009.

Đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ - Ảnh: CNN
Đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ - Ảnh: CNN
Nguyên nhân được giải thích là do tình hình tiêu thụ đồng hồ Thụy Sĩ trên thị trường châu Á đang sụt giảm nhanh. Trong đó, doanh số tại Trung Quốc đại lục giảm đến 40% trong tháng 7.
Hậu quả này xuất phát từ việc Trung Quốc đang có chương trình trấn áp tham nhũng nên những quan chức cũng hạn chế mua sắm.
Tình hình doanh số sụt giảm cũng diễn ra tại Hàn Quốc, Hồng Kông khi lần lượt giảm 20%, 29% trong tháng 7. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.